Những nét đặc biệt của SEA Games 33 tại Thái Lan: Tổ chức vào mùa đông, thu tiền VĐV

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối nay, SEA Games 32 sẽ bế mạc. Trong buổi lễ này, chủ nhà của kỳ SEA Games tiếp theo là Thái Lan cũng sẽ được giới thiệu. Nhưng trước đó, Thái Lan cũng đã tự giới thiệu về những thay đổi tại kỳ đại hội sắp tới.
Những nét đặc biệt của SEA Games 33 tại Thái Lan: Tổ chức vào mùa đông, thu tiền VĐV ảnh 1

Cơ quan quản lý thể thao Thái Lan (SAT) vừa tổ chức một cuộc họp báo để thông báo về những nét cơ bản ở SEA Games 33. Điều nổi bật nhất là việc Thái Lan sẽ tổ chức sự kiện vào tháng 12, từ ngày 9 đến 20/12/2025 (tại 3 địa điểm chính là thủ đô Bangkok, 2 tỉnh Chonburi và Songkhla).

Thái Lan sẽ đưa SEA Games trở lại với khung thời gian cuối năm, điều thường xuyên xảy ra ở các kỳ đại hội trong 2 thập kỷ gần đây (SEA Games 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019 diễn ra từ tháng 8-12). 2 kỳ đại hội hiếm hoi diễn ra vào mùa hè là 2021 và 2023.

Những nét đặc biệt của SEA Games 33 tại Thái Lan: Tổ chức vào mùa đông, thu tiền VĐV ảnh 2

Cơ quan quản lý thể thao Thái Lan (SAT) vừa tổ chức họp báo về SEA Games 33

Lý do có lẽ vì Thái Lan muốn giảm tác động tiêu cực của thời tiết tới các VĐV, giúp họ nâng cao chất lượng các môn tranh tài, bên cạnh đó là tạo điều kiện tối đa cho người hâm mộ đến xem và cổ vũ.

Nước chủ nhà SEA Games 33 cũng khẳng định “sẽ hạn chế đầu tư xây mới cơ sở hạ tầng”. Thay vào đó, họ tận dụng tối đa nhà thi đấu, sân bãi, khách sạn đã xây dựng từ lâu để phục vụ cho sự kiện.

Và một thay đổi đáng chú ý nữa là Thái Lan “vẫn thu tiền ăn ở của các VĐV như bình thường”, trích lời ông Kongsak Yodmanee, giám đốc SAT. Vị quan chức này cũng khẳng định tiền bản quyền sẽ “được cân nhắc ở mức hợp lý nhất”.

Một thay đổi quan trọng nữa mà Thái Lan áp dụng cho SEA Games 33 là họ sẽ siết lại các môn thi đấu. Theo đó, những môn thể thao địa phương sẽ bị hạn chế, chủ nhà ưu tiên tối đa cho các nội dung tranh tài ở Olympic và ASIAD.

MỚI - NÓNG