Hot TikToker hướng dẫn viên du lịch ‘Thúy Liễu’ với loạt video kể chuyện vạn người mê

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hướng dẫn viên Thúy Liễu (tên thật là Trần Duy Hiếu, tỉnh Vĩnh Long). Anh chàng sở hữu kênh TikTok hơn 1,7 triệu lượng yêu thích, thu hút sự quan tâm của khán giả với các video dẫn tour du lịch duyên dáng, khả năng ứng biến và nét diễn linh hoạt.

Duy Hiếu chia sẻ, anh quê gốc ở tỉnh Cà Mau nhưng đến Vĩnh Long học ngành Việt Nam học, trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long. Sau khi ra trường, anh làm việc và gắn bó với khu du lịch địa phương hơn 8 năm.

Hot TikToker hướng dẫn viên du lịch ‘Thúy Liễu’ với loạt video kể chuyện vạn người mê ảnh 1

Trước khi trở thành một hướng dẫn viên, Duy Hiếu không có dự định theo ngành du lịch. Khi còn học phổ thông, anh mơ ước được làm luật sư và diễn viên lồng tiếng. “Thầy cô trong trường thấy mình ăn nói lưu loát và có khả năng dẫn dắt nên khuyên mình theo ngành du lịch. Nhờ vậy, mới có hướng dẫn viên Thúy Liễu hoạt ngôn như hiện tại”, Duy Hiếu cho biết cơ duyên đến với nghề.

Hot TikToker hướng dẫn viên du lịch ‘Thúy Liễu’ với loạt video kể chuyện vạn người mê ảnh 2

Với biệt danh Thúy Liễu 'hot' rần rần mạng xã hội trong những ngày gần đây, anh chàng lý giải: “Trong một lần dẫn tour, mình tình cờ được đoàn khách là những nhân viên trực thuộc đơn vị Bệnh viện Ung bướu TP. HCM, yêu mến đặt cho cái tên này. Mình cảm thấy thú vị nên chọn làm biệt danh và không ngờ nhận được rất nhiều tình cảm, gây ấn tượng với du khách khi đến tham qua khu du lịch”.

Hot TikToker hướng dẫn viên du lịch ‘Thúy Liễu’ với loạt video kể chuyện vạn người mê ảnh 3

Mỗi ngày, công việc của Hiếu là đón tiếp, chăm sóc, hướng dẫn những đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm tại khu du lịch Vinh Sang, thuộc tỉnh Vĩnh Long. Vì thế, anh chàng luôn xuất hiện với hình ảnh mặc áo bà ba, đội nón lá, đeo túi cói, mang guốc mộc, đậm chất miền Tây.

Đặc biệt, các du khách vô cùng thích thú Thúy Liễu là vì giọng nói mang âm sắc dịu dàng, đậm chất phim ảnh Hong Kong, bên cạnh, lối dẫn dắt, chào đón du khách duyên dáng bằng những tiểu phẩm “nhận chồng” hài hước, tạo tiếng cười cho du khách.

Hot TikToker hướng dẫn viên du lịch ‘Thúy Liễu’ với loạt video kể chuyện vạn người mê ảnh 4

Anh chàng dễ dàng gây thiện cảm vì tiếp đãi các vị khách như những người anh chị em trong nhà. Những cái ôm hay thơm má dành tặng các vị khách không làm mọi người cảm thấy khó chịu mà ngược lại, mọi người quý mến và xem Thuý Liễu như người thân trong gia đình.

Hot TikToker hướng dẫn viên du lịch ‘Thúy Liễu’ với loạt video kể chuyện vạn người mê ảnh 5

Duy Hiếu cho biết, anh hạnh phúc khi hình ảnh cá nhân nhận được sự quan tâm, yêu mến của nhiều du khách, khán giả xem video chia sẻ trên mạng xã hội. “Trong hơn 8 năm qua, mình đã có sự yêu mến nhất định từ những người trong ngành du lịch, nhưng không ngờ, nhiều người trên mạng xã hội cũng dành tình cảm cho mình. Khi mình đi ngoài đường, nhiều người nhận ra Thúy Liễu, điều đó khiến mình hạnh phúc”, Hiếu tâm sự.

Hot TikToker hướng dẫn viên du lịch ‘Thúy Liễu’ với loạt video kể chuyện vạn người mê ảnh 6

Lướt xem những video triệu view từ anh chàng hướng dẫn viên thú vị này, nhiều cư dân mạng bật cười và để lại nhiều bình luận rằng: “Yêu cách ăn nói và tính cách dễ thương của Thúy Liễu quá chừng!”; “Xem video chào hỏi khách tham quan mà năng lượng quá! Vừa coi, vừa bật cười…”; “10 điểm! Làm du lịch là phải vui vẻ, thoải mái như Thúy Liễu thì khách hàng mới có thể quay lại hoặc giới thiệu cho người khác”...

Hot TikToker hướng dẫn viên du lịch ‘Thúy Liễu’ với loạt video kể chuyện vạn người mê ảnh 7

Có thể thấy, sự thành công trong nghề hướng dẫn viên tương đồng với câu chào mà Duy Hiếu thường nói, “hoa rau muống đồng nở muộn”. “Dù thành công có đến muộn nhưng mình cảm thấy hạnh phúc vì được mọi người biết đến và dành tình yêu thương. Mình còn nhận được sự yêu thương và bồi dưỡng của du khách trong quá trình dẫn tour nên thu nhập cũng tăng đôi chút. Theo mình, người trẻ muốn theo đuổi nghề hướng dẫn viên du lịch thì cần lựa chọn môi trường đào tạo thực hành nghề phù hợp, trau dồi kỹ năng giao tiếp, khả năng ngoại ngữ và trải nghiệm thực tiễn”, Duy Hiếu chia sẻ.

Hot TikToker hướng dẫn viên du lịch ‘Thúy Liễu’ với loạt video kể chuyện vạn người mê ảnh 8

Hiện tại, ngoài công việc hướng dẫn viên du lịch, Duy Hiếu còn nhận thu lồng tiếng, thu quảng cáo bằng giọng nói của mình hoặc làm video cho những doanh nghiệp trong tỉnh Vĩnh Long. Anh khẳng định, dù viral nổi tiếng, anh vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với nghề hướng dẫn viên du lịch và chưa có ý định đổi nghề: "Chưa bao giờ Liễu nghĩ được cưng như vậy!... sẽ cháy hết mình vì khách, vì nghề của mình đeo đuổi và đam mê".

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.