Tổng thống Ukraine Zelensky lo ngại nguy cơ Mỹ 'thay lòng đổi dạ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng thông tấn AP cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo ngại Washington có thể giảm viện trợ cho Kiev sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Theo AP, ông Zelensky nhận thức rõ ràng rằng những bước tiến của quân đội Ukraine có một phần công sức của làn sóng hỗ trợ quân sự quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ và Tây Âu.

Nhưng một số người ở Mỹ, bao gồm cựu Tổng thống Donald Trump (đảng Cộng hòa, ứng viên cuộc bầu cử năm 2024), đã đặt câu hỏi liệu Washington có nên tiếp tục cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine hay không.

Đầu tháng này, người dẫn chương trình Tucker Carlson của Fox News đã gửi một bảng câu hỏi tới những ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024, kêu gọi họ bày tỏ quan điểm về cuộc xung đột ở Ukraine. Cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng, nếu ông tái đắc cử, Kiev nên lường trước rằng “họ sẽ nhận được ít tiền hơn từ chúng tôi”.

Tương tự, Thống đốc Florida Ron DeSantis mô tả cuộc xung đột Nga – Ukraine “không phải là lợi ích chiến lược sống còn” đối với Mỹ.

Tổng thống Zelensky không đề cập đến tên của ông Trump hay bất kỳ chính trị gia đảng Cộng hòa nào khác - những nhân vật mà ông có thể phải đối phó nếu họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Nhưng nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông lo ngại cuộc xung đột có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi chính trị ở Washington.

“Mỹ thực sự hiểu rằng nếu họ ngừng giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể chiến thắng”, ông Zelensky nói.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.