Trên 1,5 tỷ đồng thực hiện công trình thanh niên Thắp sáng đường quê

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ánh sáng từ công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” đã làm sáng đẹp thôn buôn vùng sâu xa tỉnh Đắk Lắk. Công trình góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thay đổi diện mạo tích cực cho những vùng quê.

Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc những ánh đèn đường trên địa bàn xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk bừng sáng.

Đây là 1 trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Ea Súp, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 50%, hộ nghèo chiếm 70%. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp nên đời sống còn khó khăn.

Năm 2022, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp Tỉnh Đoàn Bình Dương thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” ở thôn Đoàn, dài hơn 1km với 25 trụ đèn, trị giá 50 triệu.

Trên 1,5 tỷ đồng thực hiện công trình thanh niên Thắp sáng đường quê ảnh 1

Công trình thanh niên Thắp sáng đường quê góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Ông Lang Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Lốp cho biết, công trình có ý nghĩa quan trọng với nhân dân, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ.

Theo ông Sơn, nhiều năm qua, buổi tối, hầu hết người dân ít ra khỏi nhà do đường vắng và tối. Sau hơn nửa năm đưa vào sử dụng hệ thống đèn đường, bà con nhân dân phấn khởi, yên tâm khi đi lại ban đêm, giao thông bảo đảm; phong trào rèn luyện thể dục, thể thao cũng từ đó phát triển.

Trên 1,5 tỷ đồng thực hiện công trình thanh niên Thắp sáng đường quê ảnh 2

Tuổi trẻ bộ đội biên phòng thi công công trình thắp sáng đường quê

Theo ông Lang Văn Sơn, nhiều năm qua, các đội hình thanh niên tình nguyện của tỉnh và các tỉnh khác về xã hỗ trợ người dân, đặc biệt các hoạt động xã hội. Sự hỗ trợ từ các nguồn lực đã góp phần giúp xã đảm bảo an sinh, nỗ lực xây dựng nông thôn mới.

Xã Ea H’Mlay, huyện vùng sâu M’Đrắk, bây giờ đã khởi sắc, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của bà con nơi đây.

Cũng như nhiều thôn, buôn vùng sâu khác, khi màn đêm buông xuống, là nỗi lo của người dân về an ninh trật tự, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thế nhưng giờ đây, nhiều bóng điện từ công trình thanh niên thắp sáng đường quê đã soi sáng đường làng, ngõ xóm, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Trên 1,5 tỷ đồng thực hiện công trình thanh niên Thắp sáng đường quê ảnh 3

Người dân phấn khởi trước những công trình thắp sáng đường quê được đoàn thanh niên lắp đặt

Bà Nguyễn Thị Bích, Bí thư chi bộ thôn 2, xã Ea H’Mlay, cho biết, là địa bàn còn nhiều khó khăn, dân cư thưa thớt. May mắn được đoàn viên thanh niên lắp đặt công trình điện chiếu sáng dài hơn 1km trên đường liên thôn ra trung tâm xã. Bây giờ người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản thuận lợi, an ninh được bảo đảm tốt hơn nên ai cũng rất phấn khởi.

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, năm 2019, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã phát động triển khai thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã thực hiện được 50km thắp sáng với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.