Tuổi trẻ Đắk Lắk với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều bạn trẻ ở Đắk Lắk ứng dụng công nghệ số vào việc truyền tải nét đẹp giá trị văn hóa truyền thống dân tộc mình. Họ có cách tiếp cận mới, có định hướng, mang tính chất giáo dục về tinh thần dân tộc, lòng yêu nước

Ngày 24/3, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Đắk Lắk với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số”. Tham gia diễn đàn có gần 200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Tuổi trẻ Đắk Lắk với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số ảnh 1
Diễn đàn “Tuổi trẻ Đắk Lắk với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số”

Tại diễn đàn, các bạn trẻ đã được các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa, nhà quản lý văn hóa trao đổi, chia sẻ về nét khác biệt, đặc sắc tạo nên bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc tại chỗ; việc bảo tồn và phát triển văn hóa ở địa phương; một số giải pháp công nghệ để tiếp cận về văn hóa trong không gian 4.0 hiện nay…

Tuổi trẻ Đắk Lắk với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số ảnh 2

Nhiều bạn trẻ tìm hiểu nét đẹp văn hóa các dân tộc

Anh Y Xim Ndu (SN 1992, huyện Lắk) chia sẻ, với góc độ là người trẻ đang làm trong lĩnh vực du lịch, tham gia diễn đàn là cơ hội được trao đổi giải quyết những vấn đề mọi người đang tâm đắc, trăn trở, tìm ra hướng đi trong việc bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa của người Tây Nguyên nói chung và văn hóa bản địa của Đắk Lắk nói riêng trong thời gian tới.

Tuổi trẻ Đắk Lắk với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số ảnh 3

Đoàn thanh niên tìm hiểu các sản phẩm truyền thống của người dân tộc bản địa ở Đắk Lắk

Theo anh Y Xim, trong thời đại công nghệ số hiện nay, xã hội ngày càng phát triển, nét văn hóa bản địa đang dần mai một. Tuy nhiên, các bạn trẻ bây giờ có cách tiếp cận mới, đưa công nghệ số vào việc truyền tải giá trị văn hóa truyền thống dân tộc mình đến mọi người một cách cụ thể và sát sao, hướng tới nhiều đối tượng. Họ có cách tiếp cận về văn hóa cũng khác biệt hơn, đó là một cách làm mới, cần phải phát huy, áp dụng nhiều hơn trong thời gian tới.

Tuổi trẻ Đắk Lắk với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số ảnh 4

Các nhà giáo trẻ tiêu biểu được tuyên dương

“Khi các bạn tiếp cận có chọn lọc sẽ định hướng được văn hóa một cách vừa truyền thống vừa mang tính chất giáo dục về tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, tránh bị thế lực xấu lợi dụng để xuyên tạc”, anh Y Xim nói.

Diễn đàn là cơ hội để các bạn trẻ nói lên tiếng nói của mình góp phần xây dựng, phát triển, chấn hưng văn hóa trong bối cảnh văn hóa đang chịu nhiều tác động cả tích cực và tiêu cực. Những kết quả từ diễn đàn này sẽ được tổng hợp, đóng góp vào quá trình hoàn thiện các chính sách pháp luật để kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật về văn hóa, góp phần bảo vệ biên cương văn hóa Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.

Tuổi trẻ Đắk Lắk với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số ảnh 5

Cá nhân, tập thể xuất sắc được trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Dịp này, Tỉnh Đoàn tuyên dương 16 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm học 2021-2022. Đồng thời, trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.

MỚI - NÓNG