Tổng thống Hàn Quốc muốn tạo nên chương lịch sử mới với Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bày tỏ kỳ vọng quan hệ hợp tác ngày càng phát triển với Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực, từ vấn đề Triều Tiên đến thiết bị bán dẫn, cho rằng đây là một phần trong “chương lịch sử mới” của hai nước.
Tổng thống Hàn Quốc muốn tạo nên chương lịch sử mới với Nhật Bản ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Reuters)

Ông Yoon ngày mai (16/3) sẽ thăm Tokyo, sau khi công bố sáng kiến giải quyết khúc mắc lịch sử giữa hai nước liên quan đến vấn đề lao động cưỡng ép.

Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng rằng kế hoạch mới của ông về việc bồi thường cho các nạn nhân sẽ hoạt động tốt. “Chính phủ Nhật sẽ cùng chúng tôi mở ra một chương mới trong quan hệ Hàn Quốc – Nhật Bản”, ông Yoon khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm.

Ông Yoon mong muốn giải quyết xong mâu thuẫn lịch sử để xây dựng quan hệ gần gũi hơn với Tokyo, một đồng minh chủ chốt của Mỹ ở khu vực, khi cả ba đều đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn từ Triều Tiên.

Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều tăng chi tiêu quốc phòng và tập trận trong những năm gần đây. Ông Moon cho rằng những việc này cần cho ổn định khu vực và toàn cầu.

“Hàn Quốc và Nhật Bản ngày càng cần hợp tác với nhau trong thời kỳ đa khủng hoảng liên quan đến mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên”, ông Yoon nói.

Sau khi tòa án Hàn Quốc ra phán quyết năm 2018 yêu cầu các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho nạn nhân Hàn Quốc, Nhật Bản áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vật liệu công nghiệp quan trọng đối với ngành công nghiệp chip, đồng thời loại Hàn Quốc khỏi danh sách các nước ưu tiên thương mại. Seoul kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Cả hai nước giờ đây có vẻ đang chuẩn bị cho việc dỡ bỏ hạn chế thương mại. Trong tháng này, Hàn Quốc cho biết sẽ rút đơn kiện Nhật khỏi WTO.

“Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều là những quốc gia quan trọng trong chuỗi cung ứng thiết bị bán dẫn toàn cầu. Hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn giữa hai nước có thể sẽ đóng góp lớn hơn cho các chuỗi cung ứng”, ông Yoon nói.

Các nguồn tin từ Chính phủ Nhật cho biết, Thủ tướng Fumio Kishida đang cân nhắc thăm đáp lễ Hàn Quốc sau khi chủ trì hội nghị thượng đỉnh của G7 tại Hiroshima vào tháng 5. Lãnh đạo hai nước chưa thực hiện chuyến thăm nào sang nhau trong hơn 1 thập kỷ qua.

Theo Reuters, Japan Times
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.