Tọa đàm 'Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 16/3, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư sẽ tổ chức tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới” nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023).

Theo kế hoạch, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư và anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn sẽ chủ trì buổi tọa đàm.

Tọa đàm 'Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới' ảnh 1

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Theo đó, tọa đàm sẽ diễn ra trong 1 buổi sáng, ngày 16/3, tại trụ sở T.Ư Đoàn (62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Toạ đàm diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 tỉnh, thành đoàn điểm cầu các địa phương.

Tại toạ đàm, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư sẽ truyền đạt chuyên đề Chăm lo công tác cán bộ trẻ, hướng tới chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp; những vấn đề cán bộ Đoàn cần quan tâm, chú ý.

Các đại biểu sẽ cùng thảo luận về các giải pháp thực hiện chỉ tiêu cán bộ trẻ tham gia lãnh đạo các cấp theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị 2 lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cán bộ Đoàn; những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ Đoàn hiện nay.

Đây là toạ đàm quan trọng nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ trẻ; những vấn đề cán bộ Đoàn cần quan tâm, chú ý. Thông qua toạ đàm giúp cán bộ trẻ được lắng nghe, trao đổi, đề xuất giải pháp nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.