Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh TT-Huế, Đoàn Đại học Huế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Huế phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện A Lưới đã tổ chức ra quân Tháng Thanh niên và phát động chương trình “Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi’’ năm 2023.

Diễn ra tại huyện miền núi biên giới A Lưới, chương trình hướng đến các nội dung, công việc thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, cũng như nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; trong đó, tập trung xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; vận động thanh niên mạnh dạn đăng ký xuất khẩu lao động; tăng cường kết nối với các công ty, nhà tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh để giới thiệu việc làm cho thanh niên…

Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi ảnh 1

Ra quân Tháng Thanh niên và phát động chương trình “Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi’’ năm 2023 tại huyện vùng cao biên giới A Lưới, TT-Huế. Ảnh: Đoàn C.A TT-Huế

Bên cạnh đó, chương trình còn đẩy mạnh các hoạt động về giáo dục thanh niên, mà trọng tâm là giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thực hiện Đề án chuyển hóa tình hình ma túy tại địa bàn huyện miền núi A Lưới, tăng cường phòng ngừa ma túy xâm nhập tuyến biên giới Việt - Lào trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi ảnh 2

Hỗ trợ gạo cho đồng bào vùng cao A Lưới.

Dịp này, Đoàn Đại học Huế đã trao tặng công trình thanh niên “Khu tập luyện thể dục thể thao” cho UBND xã Hồng Thượng, với trị giá 50 triệu đồng; trao tặng công trình vẽ tranh bảo vệ môi trường cho Trường tiểu học Hồng Thượng.

Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi ảnh 3
Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi ảnh 4

Trao tặng công trình vẽ tranh bảo vệ môi trường cho Trường tiểu học Hồng Thượng, A Lưới.

Ngoài ra, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh TT-Huế còn kết nối với Câu lạc bộ kết nối doanh nhân Việt Nam - Quốc tế để trao tặng 50 suất học bổng, 10 chiếc xe đạp, 1 tấn gạo cho các học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn A Lưới. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vietcombank chi nhánh Huế trao tặng 10 xe đạp cho học sinh nghèo của huyện vùng cao này.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình Tháng ba biên giới ở Mường Lát

Sáng 26/2, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, xã Tén Tằn (huyện Mường Lát) tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2023 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”.

Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức có hiệu quả Chương trình “Tháng ba biên giới” với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; chăm lo, đồng hành với các chiến sĩ biên phòng và người dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn biên giới của tỉnh Thanh Hoá.

Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi ảnh 5

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại cột mốc 281, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn.

Tại chương trình "Tháng ba biên giới" ở huyện Mường Lát, Tỉnh Đoàn Thanh Hoá đã trao tặng 1 bộ máy vi tính cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn; tặng 5 suất quà cho già làng, trưởng bản đã tham gia bảo vệ cột mốc đường biên; tặng 100 lá cờ Tổ quốc và 20 suất quà cho các gia đình người dân bảo vệ đường biên; tặng 20 suất quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi ảnh 6

Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá Lê Văn Châu tặng quà cho Đồn biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn.

Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi ảnh 7

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Thanh Hoá cũng đã ra mắt và trao trang thiết bị cho Đội thanh niên xung kích bảo vệ đường biên cột mốc. Tổng trị giá toàn bộ chương trình là 550 triệu đồng...

Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi ảnh 8
Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi ảnh 9
Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi ảnh 10

Nhiều hoạt động trao tặng quà diễn ra tại chương trình "Tháng ba biên giới" ở huyện Mường Lát

Anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá cho biết, nhiều hoạt động ý nghĩa của chương trình "Tháng ba biên giới" được nhân dân, chính quyền địa phương và cấp, ngành ghi nhận như: Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại địa bàn xã vùng biên giới khó khăn; triển khai các mô hình các cơ sở Đoàn, Hội hỗ trợ, đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách neo đơn; xây dựng và phát triển lực lượng (quân nhân và thanh niên kết hợp) tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển... Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục xây dựng, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp sức trẻ trong sự phát triển chung ở khu vực vùng biên giới.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.