Thiếu nhi Đồng Tháp đóng góp hơn 1,3 triệu việc làm tốt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 24/2, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp phối hợp Sở GD&ĐT phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào Nghìn việc tốt và tháng cao điểm thực hiện chương trình Thiếu nhi Việt Nam – học tập tốt, rèn luyện chăm, phong trào Tuổi trẻ Việt Nam – rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai năm học 2022 – 2023, diễn ra tại huyện Lai Vung.
Thiếu nhi Đồng Tháp đóng góp hơn 1,3 triệu việc làm tốt ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Thúy Lam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Đồng Tháp phát biểu. Ảnh: TĐ ĐT

Chị Nguyễn Thị Thúy Lam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp cho biết, chương trình “Thiếu nhi Việt Nam – Học tập tốt, rèn luyện chăm”, chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam – Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” được Hội đồng Đội Trung ương triển khai sâu rộng, đưa ứng dụng của công nghệ thông tin vào các hoạt động trải nghiệm, các sân chơi bổ ích giúp các em có cơ hội để phát triển năng lực bản thân. Đồng thời, tạo thuận lợi cho các em vừa vui chơi, vừa rèn luyện, vừa trải nghiệm thực tiễn với phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”. Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp cũng xác định, đây là chương trình trọng tâm nhằm triển khai Quyết định số 1895 ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021- 2030”.

Thiếu nhi Đồng Tháp đóng góp hơn 1,3 triệu việc làm tốt ảnh 2

Tỉnh Đoàn Đồng Tháp khen thưởng các đơn vị

Theo chị Lam, kể từ khi phong trào “Thiếu nhi Việt Nam – Học tập tốt, rèn luyện chăm” được phát động dành cho đội viên thiếu nhi khối Tiểu học, cùng với hàng triệu đội viên, thiếu nhi trong cả nước, thiếu nhi Đồng Tháp đã cùng nhau thi đua, đóng góp hơn 1,3 triệu việc làm tốt và được tích lũy trên ứng dụng “Làm việc tốt”. Đây là một ứng dụng dành riêng cho các em thiếu nhi, có tích hợp rất nhiều tính năng giúp các em thi đua học tốt, vận động khỏe mạnh, đọc sách mỗi ngày, bảo vệ môi trường, chia sẻ yêu thương và rèn luyện kỹ năng. Điểm nổi bật của ứng dụng là các em có thể thực hiện được các nội dung của chương trình Rèn luyện đội viên, được tiếp cận với nguồn tài nguyên vô cùng phong phú để tự học tập nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho bản thân mình.

Thiếu nhi Đồng Tháp đóng góp hơn 1,3 triệu việc làm tốt ảnh 3

Song song với đó, là phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam – Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” được Hội đồng Đội Trung ương khởi động cuối năm 2022 dành cho khối Trung học cơ sở. Phong trào là sự ra đời của ứng dụng “Hướng nghiệp - Lead With Lof” dự kiến tháng 3/2023 - một ứng dụng dành riêng cho các em học sinh các trường trung học; giúp các em tiếp cận với môi trường chuyển đổi số, nhận thức được giá trị tinh thần và giá trị hành động của lòng yêu thương và biết ơn. Điểm nổi bật phong trào là kết nối được sự tham gia phối hợp của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh với gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, rèn luyện và chăm lo, hỗ trợ để các em tìm hiểu ngành nghề phù hợp và đăng ký lộ trình định hướng kỹ năng với ngành nghề đã chọn.

Thiếu nhi Đồng Tháp đóng góp hơn 1,3 triệu việc làm tốt ảnh 4

Em Trần Hải My - học sinh lớp 5/7, Liên Đội phó Trường Tiểu học thị trấn Lai Vung 1 phát biểu.

Thiếu nhi Đồng Tháp đóng góp hơn 1,3 triệu việc làm tốt ảnh 5

Chị Nguyễn Thị Thúy Lam tặng quà cho học sinh

Tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp tặng 1 điểm vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi huyện Lai Vung trị giá 30 triệu đồng; trao tặng 500 khăn quàng đỏ; tặng 15 suất học bổng và quà cho 15 em đội viên, học sinh của trường Tiểu học thị trấn Lai Vung 1.

MỚI - NÓNG