Lại thêm 2 trận động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đây là dư chấn hay là động đất mới?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Thổ Nhĩ Kỳ và Syria lại vừa chịu thêm 2 trận động đất nữa, mạnh 6,4 và 5,8 độ. Những trận động đất này tiếp tục gây thương vong, tiếp tục khiến nhà cửa bị sập và khiến nhiều người mắc kẹt. Liệu đây là những trận động đất mới hay là dư chấn của thảm họa động đất ngày 6/2?

Hai trận động đất mạnh - 6,4 và 5,8 độ - đã vừa xảy ra ở khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, khiến 3 người thiệt mạng, tính đến thời điểm này.

Đã có những báo cáo là lại tiếp tục có những tòa nhà bị sập - với một số người mắc kẹt ở trong. Ít nhất 213 người đã bị thương, theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu. Còn hãng tin SANA của Syria thông báo rằng có khoảng 130 người bị thương, tính đến lúc này.

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thì trận động đất 6,4 độ xảy ra ở độ sâu khoảng 10km, vào 8:04’ tối, giờ địa phương (00h04’ sáng ngày hôm nay, 21/2, theo giờ Việt Nam). Còn hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ viết rằng chấn động có thể được cảm thấy ở cả Jordan, Israel và Ai Cập.

Lại thêm 2 trận động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đây là dư chấn hay là động đất mới? ảnh 1

Một phần đổ nát của tỉnh Hatay - nơi lại vừa hứng chịu động đất mạnh nữa. Ảnh: AP.

Hai trận động đất mạnh này xảy ra khi cả hai đất nước còn đang chịu rất nhiều khó khăn do thảm họa động đất ngày 6/2, tính đến giờ đã có hơn 46.000 người thiệt mạng, theo Al Jazeera. Các nhà chức trách ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã ghi nhận hơn 6.000 dư chấn kể từ hôm đó, trước khi xảy ra 2 trận động đất mạnh này - ở những thành phố vốn đã bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thảm họa hôm 6/2.

Muna Al Omar, một phụ nữ ở Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), nói trong khi vừa ôm con trai 7 tuổi vừa khóc: “Tôi cứ tưởng mặt đất sẽ nứt ra dưới chân mình. Liệu còn dư chấn nữa không?”.

Lại thêm 2 trận động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đây là dư chấn hay là động đất mới? ảnh 2

Trẻ em chơi loanh quanh trên các đồng gạch vụn của các tòa nhà bị sập do động đất. Ảnh: AFP via Getty.

Rất khó trả lời câu hỏi của cô Omar, thậm chí cũng rất khó nói rằng 2 trận động đất vừa xảy ra là dư chấn hay động đất mới. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), dư chấn thường xảy ra trong vòng 3 ngày sau trận động đất chính, nếu là động đất trong lục địa. Còn động đất ở khu vực biển hoặc gần biển thì dư chấn thường xảy ra trong vòng 10 ngày sau. Còn bây giờ đã là 15 ngày kể từ thảm họa động đất hôm 6/2 rồi.

Lại thêm 2 trận động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đây là dư chấn hay là động đất mới? ảnh 3

Nhìn những con số người thiệt mạng do động đất cũng đã thấy kinh hoàng. Ảnh: Al Jazeera.

Vì vậy, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay thúc giục người dân tránh xa các tòa nhà bị hư hại, làm theo lời khuyên của các đội cứu hộ, di chuyển xa bờ biển vì không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Lại thêm 2 trận động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đây là dư chấn hay là động đất mới? ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?