'Góc Của Hằng': Từ sinh viên đến cú rẽ đam mê nấu ăn thu hút triệu view, thu nhập tiền tỷ mỗi tháng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Chủ sở hữu kênh "Góc của Hằng" tên thật là Nguyễn Thị Thu Hằng, tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng tại trường ĐH Nha Trang. Cô gái 9X sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa này thu hút triệu view nhờ khả năng nấu nướng đầy sáng tạo.

Nghề chọn mình

Bắt đầu từ niềm đam mê nấu nướng, Thu Hằng tạo một tài khoản trên mạng xã hội có tên: Góc của Hằng. Tại đây, cô đăng tải những video nấu ăn để chia sẻ công thức với những người có cùng đam mê và lưu giữ hình ảnh thường ngày của gia đình. May mắn được mọi người đón nhận và yêu thương, các video của Hằng lên xu hướng và được nhiều người biết đến hơn. Có những video lên tới hàng chục triệu view và nhiều món ăn tạo thành xu hướng trên mạng xã hội.

'Góc Của Hằng': Từ sinh viên đến cú rẽ đam mê nấu ăn thu hút triệu view, thu nhập tiền tỷ mỗi tháng ảnh 1

Lúc đầu, cô gái 9X này cứ nghĩ, chơi mạng xã hội cho bớt nhàm chán trong thời gian giãn cách xã hội. Nhưng nhờ được mọi người yêu thích mà Thu Hằng đã có thêm thu nhập. Cô chia sẻ: “Như một cái duyên, người ta hay nói là nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề. Đối với mình, công việc nào kiếm ra tiền đều là được xem là một nghề. Dù công việc đó lớn hay nhỏ, nếu góp phần vào xây dựng và phát triển xã hội thì đều đáng được trân trọng và xem là một nghề nghiệp cố định”.

'Góc Của Hằng': Từ sinh viên đến cú rẽ đam mê nấu ăn thu hút triệu view, thu nhập tiền tỷ mỗi tháng ảnh 2

Thu nhập luôn là vấn đề nhạy cảm, song Thu Hằng không ngại tiết lộ, nhờ nền tảng mạng xã hội này, công việc kinh doanh của gia đình ngày một tốt hơn: “Về mức thu nhập, doanh số hằng tháng trên các nền tảng sẽ dao động từ 2-5 tỷ đồng/tháng. Nhờ được nhiều người biết đến ủng hộ, từ đó Hằng có thể lo cho gia đình, cuộc sống cũng được cải thiện hơn rất nhiều”.

'Góc Của Hằng': Từ sinh viên đến cú rẽ đam mê nấu ăn thu hút triệu view, thu nhập tiền tỷ mỗi tháng ảnh 3

Thu Hằng nói thêm: “Vì bận rộn với công việc sau giãn cách xã hội, mà bây giờ Hằng ít tập trung vào những video nấu ăn. Thay vào đó, mình chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống gia đình thường ngày, những món ăn và địa danh mà bản thân cùng gia đình trải nghiệm. Tuy nhiên, không vì thế mà chất lượng của sản phẩm và nội dung Hằng truyền tải đến khán giả sẽ giảm. Càng được nhiều người tin tưởng, Hằng càng đặt mục tiêu khắt khe hơn cho mình. Mang đến những câu chuyện mới lạ, nhưng vẫn chân thật nhất”.

'Góc Của Hằng': Từ sinh viên đến cú rẽ đam mê nấu ăn thu hút triệu view, thu nhập tiền tỷ mỗi tháng ảnh 4

Ngoài là một "hot TikToker", Thu Hằng còn được mọi người còn biết tới qua câu chuyện tình yêu “cầu hôn chồng shipper 20 lần” khi tham gia một chương trình truyền hình. Vì từng trải qua nhiều va vấp trong cuộc sống nên Thu Hằng càng trân quý những giây phút bên gia đình. Cũng chính vì thế, đa phần nội dung mà cô thực hiện đều liên quan đến sự sum vầy, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình để tạo cảm giác yên bình cho người xem.

'Góc Của Hằng': Từ sinh viên đến cú rẽ đam mê nấu ăn thu hút triệu view, thu nhập tiền tỷ mỗi tháng ảnh 5

Tẩy chay những nội dung độc hại

Chia sẻ về công việc hiện tại, Thu Hằng nói: “Mình nghĩ, thành công của người sáng tạo nội dung đến từ nội dung và phương thức truyền tải, hay nói đúng hơn là yếu tố con người, ở đây là chủ kênh. Với quan điểm cá nhân của Hằng, chữ “nhân” mang yếu tố quan trọng, tốt xấu gì cũng do bản thân mình. Nếu mình là người đại diện, là người phát ngôn cho việc gì đó thì do bản thân mình phải suy nghĩ thật kỹ, ông cha ta có câu: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Việc mình thốt ra hay cho đi gì đó cũng nên xuất phát từ cái tâm”.

'Góc Của Hằng': Từ sinh viên đến cú rẽ đam mê nấu ăn thu hút triệu view, thu nhập tiền tỷ mỗi tháng ảnh 6

Việc ngày càng có nhiều nội dung độc hại xuất hiện trên mạng xã hội, Thu Hằng tin tưởng rằng người xem sẽ biết cách chọn lọc và tẩy chay những nội dung không phù hợp: “Xã hội ngày càng phát triển cũng sẽ đi đôi với việc dân trí ngày càng cao. Là một khán giả, chúng ta nên dứt khoát nói không với những nội dung độc hại trên mạng xã hội, chủ động chọn lọc trong việc xem và tiếp thu thông tin. Đừng trở thành một cỗ máy tiếp nhận thông tin mà hãy là một người xem có hiểu biết”.

'Góc Của Hằng': Từ sinh viên đến cú rẽ đam mê nấu ăn thu hút triệu view, thu nhập tiền tỷ mỗi tháng ảnh 7

Nói về việc khán giả đang ngày càng mất thiện cảm với danh xưng "hot TikToker" vì một số cá nhân bất chấp câu view khi đưa những thông tin sai lệch và tiêu cực, Thu Hằng cho biết: “Bất kỳ nền tảng nào cũng có người tốt, kẻ xấu. Với riêng Hằng, đó là một môi trường để các bạn trẻ thoả sức sáng tạo, thể hiện bản thân. Cũng nhờ đó mà Hằng được nhiều người biết đến hơn. Khi chúng ta được khán giả công nhận là người có sức ảnh hưởng và xem là một cái nghề thì sẽ có sự nghiêm túc và cống hiến. Nó như một xã hội thu nhỏ vậy, nên hãy lan tỏa các thông điệp đẹp và tích cực nhiều hơn”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.