Chiến sĩ Hải quân sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên các đơn vị Hải quân đã đồng loạt ra quân trồng mới nhiều loại cây xanh, góp phần cải tạo môi trường sống và chống biến đổi khí hậu.

Theo đó, trong các ngày 27 và 28/1 (tức ngày mùng 6 và mùng 7 Tết Quý Mão), tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn tàu ngầm 189 đã tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Chiến sĩ Hải quân sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây 2023 ảnh 1

Cán bộ Lữ đoàn tàu ngầm 189 hưởng ứng Tết trồng cây 2023

Sau 2 ngày, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tàu ngầm 189 đã tiến hành trồng gần 4.000 cây phi lao, 300 cây keo, gần 100 cây ăn quả, cây hoàng nam và đào, mai. Điểm đặc biệt trong Tết trồng cây năm nay của Lữ đoàn là các cơ quan đơn vị đã tận dụng 32 cây đào, mai trang trí trong phòng đón xuân để trồng trong khuôn viên của cơ quan, đơn vị, với mục tiêu năm tới khuôn viên doanh trại sẽ nhiều màu sắc của đào và mai hơn.

Tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Thoan - Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa, tác dụng to lớn, lâu dài của việc trồng cây xanh; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải tìm hiểu, lựa chọn các giống cây phù hợp với quy hoạch, thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu, thời tiết trên địa bàn; thực hiện tốt phương châm “trồng cây nào, tốt cây đó”, không chạy theo thành tích, số lượng.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong Vùng 5 cần tiếp tục phát huy nội lực, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong việc tích cực hưởng ứng phong trào trồng và chăm sóc cây để xây dựng cảnh quan đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân từ đất liền đến đảo xa đã trồng mới hàng trăm cây xanh, cây ăn quả các loại trong khuôn viên của đơn vị.

Chiến sĩ Hải quân sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây 2023 ảnh 2
Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 tại Vùng 5 Hải quân

Trước đó, ngày 26/1 (mùng 5 Tết Quý Mão), các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cũng đồng loạt hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Để phục vụ cho buổi phát động Tết trồng cây đạt kết quả tốt, các đảo đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phân công cụ thể từng khu vực trồng và chăm sóc cây xanh cho các lực lượng; chuẩn bị đầy đủ các loại cây trồng, phân bón, dụng cụ lao động; nghiên cứu, lựa chọn những loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, phù hợp cảnh quan môi trường văn hóa quân sự để quy hoạch doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; bảo đảm khoa học, hợp lý, tạo cảnh quan môi trường sinh thái, bóng mát phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, công tác và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo.

Sau lễ phát động, các đơn vị đã tham gia trồng và chăm sóc được hơn 1.800 cây xanh. Trong đó trồng mới hơn 800 cây như dừa, mù u, bàng vuông, tra và một số loại cây ăn quả; chăm sóc, cắt tỉa và vệ sinh hơn 1.000 cây xanh các loại trong khuôn viên các đảo.

Chiến sĩ Hải quân sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây 2023 ảnh 3

Quân dân huyện đảo Trường Sa trồng cây đầu năm trên các đảo

Chiến sĩ Hải quân sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây 2023 ảnh 4
Chiến sĩ Hải quân sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây 2023 ảnh 5

Cán bộ, ĐVTN kíp tàu ngầm số 8 thuộc Lữ đoàn tàu ngầm 189 trồng cây đào trong khuôn viên đơn vị

Chiến sĩ Hải quân sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây 2023 ảnh 6

Lễ phát động Tết trồng cây tại Lữ đoàn tàu ngầm 189

Chiến sĩ Hải quân sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây 2023 ảnh 7

Lãnh đạo Vùng 5 Hải quân phát động Tết trồng cây 2023

Chiến sĩ Hải quân sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây 2023 ảnh 8
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.