Hậu vệ tuyển Indonesia gia nhập CLB cũ của HLV Park Hang-seo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Jeonnam Dragons, nơi huấn luyện viên Park Hang-seo từng làm việc, sẽ là điểm dừng chân mới dành cho hậu vệ Asnawi của ĐT Indonesia.
Hậu vệ tuyển Indonesia gia nhập CLB cũ của HLV Park Hang-seo ảnh 1

Asnawi Mangkualam là hậu vệ cánh rất năng nổ của đội tuyển Indonesia. Trong thời gian thi đấu ở Hàn Quốc, anh đã phần nào đáp ứng kỳ vọng khi trở thành sự lựa chọn hàng đầu bên hành lang phải của Ansan Greeners.

Trong hai mùa giải đã qua, anh đã ra sân tổng cộng 40 lần và ghi 2 bàn thắng cũng như góp 3 kiến tạo. Do vậy, sau khi kết thúc mùa giải 2022, cầu thủ 23 tuổi này đã được Jeonnam Dragons chiêu mộ.

Đây là thương vụ được kết nối bởi HLV Shin Tae-yong, nhà cầm quân hiện tại của đội tuyển Indonesia. Nếu không có gì thay đổi, Asnawi sẽ đầu quân cho Jeonnam Dragons theo hợp đồng có thời hạn một năm.

Hậu vệ tuyển Indonesia gia nhập CLB cũ của HLV Park Hang-seo ảnh 2

Asnawi là hậu vệ rất năng nổ của đội tuyển Indonesia

Mùa giải vừa qua, Asnawi đã thi đấu rất tệ khi đứng bét ở giải hạng Nhì Hàn Quốc. Đội bóng này cần đầu tư nhiều hơn để cải thiện phong độ, do vậy họ coi Asnawi là lựa chọn hàng đầu trong kế hoạch của mình. Do Asnawi vẫn còn hợp đồng với Ansan đến hết năm 2023 nên Jeonnam Dragons phải trả một mức phí để sở hữu anh.

Ở K.League.2 mùa 2023, Asnawi sẽ có cơ hội đối đầu Văn Toàn. Sau khi chia tay HAGL, tiền đạo của ĐT Việt Nam đã gia nhập CLB Seoul E-Land theo hợp đồng tự do. Văn Toàn có xu hướng đá dạt cánh nên nhiều khả năng anh sẽ chạm mặt với hậu vệ của đội tuyển Indonesia nếu được ra sân.

Có một chi tiết đáng chú ý là Jeonnam Dragons cũng từng là nơi huấn luyện viên Park Hang-seo từng gắn bó trong những năm đầu tiên ông làm HLV trưởng tại Hàn Quốc. Đó là giai đoạn từ năm 2008 đến 2010, nhưng nhà cầm quân của đội tuyển Việt Nam không để lại nhiều ấn tượng và bị mất việc sau đó. Tỷ lệ thắng của thầy Park tại đội bóng này chỉ là 35%, thấp thứ nhì trong lịch sử làm huấn luyện viên trưởng của ông.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.