ĐI, TRẢI NGHIỆM, VÀ SỐNG:

Travel blogger Khoai Lang Thang: ‘Tết quê vẫn là tuyệt vời nhất’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Khoai Lang Thang là một chàng trai nhiều năng lượng, không chỉ ở trong các video về du lịch trải nghiệm của mình mà còn ở sự thoải mái khi chia sẻ về bản thân. Sau tất cả những chuyến đi xa, với Khoai thì Tết nhất định phải về nhà.

Sở hữu kênh YouTube 2 triệu subscriber, travel blogger Khoai Lang Thang (tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) đã có một hành trình đầy trải nghiệm suốt năm qua. Nhưng với anh đi đâu cũng không bằng về nhà vào dịp Tết để được sum vầy bên gia đình.

Travel blogger Khoai Lang Thang: ‘Tết quê vẫn là tuyệt vời nhất’ ảnh 1

Sinh ra và lớn lên ở Bến Tre, Hoài Phương lên Sài Gòn học ngành Kỹ sư xây dựng nhưng rồi chọn rẽ hướng sang làm travel blogger. Từ video clip đầu tiên quay vào năm 2017, mà theo anh là tệ đến nỗi chỉ dám gửi cho vài người bạn thân coi chứ không dám chia sẻ lên mạng. Đến nay, Hoài Phương sở hữu hàng trăm video du lịch khắp Việt Nam và nước ngoài.

Travel blogger Khoai Lang Thang: ‘Tết quê vẫn là tuyệt vời nhất’ ảnh 3

Nhìn lại năm qua, Khoai thấy biết ơn điều gì nhất?

Khoai thấy biết ơn những khán giả vẫn đang dõi theo và đã kiên nhẫn đợi Khoai bước tiếp hành trình khám phá của mình. Khi khoảng thời gian dịch trôi qua, Khoai may mắn vẫn còn rất nhiều sự ủng hộ từ chính đại gia đình là những vị khán giả của mình. Khoai may mắn có những người em, người bạn hỗ trợ và đồng hành trong những chuyến đi, nhờ vậy mà hành trình cũng nhiều năng lượng và bớt cô đơn hơn.

Travel blogger Khoai Lang Thang: ‘Tết quê vẫn là tuyệt vời nhất’ ảnh 4

Năm qua, mọi thứ cũng vừa phục hồi sau khoảng thời gian ảm đạm vì dịch bệnh, anh đã có những chuyến đi để thực hiện vlog như thế nào?

Khoai đi nước ngoài nhiều lắm, do vừa được tự do nên đi liên tục, cũng có nhiều cô chú hỏi khi nào lại làm clip về Việt Nam, về miền Tây. Khoai nghĩ, năm sau, mình sẽ cân bằng hơn với những chuyến đi trong nước.

Travel blogger Khoai Lang Thang: ‘Tết quê vẫn là tuyệt vời nhất’ ảnh 5

Làm travel blogger không chỉ đòi hỏi sự sáng tạo, mà còn là sự liều lĩnh nhất định để mang lại nhiều thước phim mới lạ cho người xem. Vậy Khoai lấy động lực từ đâu để làm công việc này?

Khoai nghĩ, động lực lớn nhất chính là sự tò mò khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Cứ mỗi ngày trên hành trình khám phá, chính Khoai cũng phải bất ngờ vì những điều mới mẻ mình được nhìn thấy và trải qua, những điều mới mẻ đó cũng chính là điều kết nối Khoai cùng khán giả. Mơ ước của Khoai là muốn được lang thang khắp thế giới bao la này mà!

Travel blogger Khoai Lang Thang: ‘Tết quê vẫn là tuyệt vời nhất’ ảnh 6

Gần đây, nhiều video của Khoai đã có sự đồng hành cùng em trai. Đó có phải là định hướng của Khoai: Hỗ trợ em mình bắt đầu làm travel blogger?

Em trai của Khoai mê đi đó đây nên mình dẫn theo cùng để em có thêm trải nghiệm và vốn sống. Còn việc có trở thành travel vlogger hay không thì tuỳ thuộc vào sở thích của chính em ấy.

Đi nhiều nơi, trải nghiệm đa dạng văn hóa, vậy đón Năm mới ở nước nào khiến Khoai ấn tượng hơn cả?

Khoai vẫn mê nhất Việt Nam, vì Khoai sống khá cảm xúc, nên thời khắc đón Năm mới ở Việt Nam trong Khoai là những ấn tượng sâu đậm hơn cả. Với mình, chuyến đi hạnh phúc nhất là về quê, để được gặp mẹ và được mẹ nấu cho ăn thiệt nhiều món ngon. Đặc biệt là dịp Tết, dù có đi muôn nơi thì Tết quê vẫn là tuyệt vời nhất. Những ngày Tết, mình thích những khi cả nhà ngồi canh nồi bánh tét, kể nhau nghe đủ chuyện của năm qua. Những khoảnh khắc đó khó mà mua được bằng bất cứ giá nào nên mình quý lắm.

Travel blogger Khoai Lang Thang: ‘Tết quê vẫn là tuyệt vời nhất’ ảnh 7

Tết cũng là thời điểm trở về nhà, anh sẽ đón Tết năm nay như thế nào bên gia đình?

Khoai sẽ dẫn gia đình đu lịch trước Tết, còn những ngày trong Tết thì tương tự mọi năm thôi, mấy mẹ con cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và nấu thật nhiều món ăn. Có một đặc biệt nho nhỏ là năm nay Khoai sẽ dẫn Mẹ về Cà Mau thăm cô Tám.

Travel blogger Khoai Lang Thang: ‘Tết quê vẫn là tuyệt vời nhất’ ảnh 8

Tết ở quê của Khoai có phong tục nào đáng nhớ, có ý nghĩa như thế nào?

Tết quê Khoai có làng hoa Cái Mơn, cứ khoảng 15 - 20 tháng Chạp là bà con mua bán chở hoa đi nhộn nhịp lắm. Rồi có làng nghề làm bánh tráng nước cốt dừa Mỹ Lồng và bánh phồng khoai mì Sơn Đốc nổi tiếng nữa. Tết tới là nhộn nhịp đông vui cảnh bà con phơi bánh khắp đường.

Travel blogger Khoai Lang Thang: ‘Tết quê vẫn là tuyệt vời nhất’ ảnh 9

Thế giữa Khoai và em trai có kỷ niệm nào về Tết còn nhớ đến giờ?

Nhớ nhất hồi còn nhỏ, nhà có nuôi dê, khoảng 6 - 7 con. Nên Tết hai anh em vẫn còn đi ra đường phụ mẹ đi cắt cỏ cho dê ăn. Nhớ nhất câu Mẹ nói: ‘Mình ăn Tết, dê cũng phải ăn Tết’ (cười lớn). Lúc đó, mình còn nhỏ không hiểu chuyện, toàn phải vừa làm, vừa giận mẹ tại sao Tết lại bắt mình đi cắt cỏ dê.

Travel blogger Khoai Lang Thang: ‘Tết quê vẫn là tuyệt vời nhất’ ảnh 10

Trước đây, Khoai từng chia sẻ, cha mẹ phải đi bán hoa Tết đến tận sát Giao thừa mới về nhà. Còn hiện tại, khi anh đã có thành công nhất định thì công việc đó của cha mẹ có còn duy trì?

Ba năm trước, mẹ Khoai vẫn đi bán bông Tết. Nhưng hiện tại, gia đình không đi nữa, Khoai và gia đình rất quý những ngày Tết được ở nhà, “cực hổng đã” mới phải xa quê, xa nhà những ngày đó.

Travel blogger Khoai Lang Thang: ‘Tết quê vẫn là tuyệt vời nhất’ ảnh 11

Và những kế hoạch cho Năm mới 2023 của Khoai sẽ như thế nào?

Khoai rất muốn học thêm về cách làm một bộ phim tài liệu chỉn chu. Mục tiêu theo đuổi của Khoai là một series nho nhỏ về ẩm thực Việt.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.