Công trường metro số 1 tất bật thi công ngày cận tết

0:00 / 0:00
0:00
Hơn 600 công nhân đang tích cực thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Những ngày cận tết Nguyên đán 2023, công trường tuyến metro số 1 sôi động hơn bao giờ hết.

Công trường metro số 1 tất bật thi công ngày cận tết ảnh 1

Công trường metro số 1 vào ngày 23 tháng Chạp. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Theo ghi nhận của PV PLO, tại ga Đại học Quốc gia, TP Thủ Đức tuyến metro số 1, các công nhân vẫn đang miệt mài hoàn thiện các hạng mục của công trình.

Hiện nay, công nhân chủ yếu hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, trang trí cho nhà ga. Tất cả với mong muốn đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án này về đích vào năm 2023.

Công trường metro số 1 tất bật thi công ngày cận tết ảnh 2

Các hạng mục thảm nhựa ở ga Đại học quốc gia đã hoàn thiện. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Công trường metro số 1 tất bật thi công ngày cận tết ảnh 3

Lối lên xuống nhà ga Đại học học quốc gia, tuyến metro số 1. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Anh Nguyễn Văn Trí, một công nhân đang đánh bóng mặt sàn cho biết: "Tôi rất vinh dự khi được làm việc ở một dự án lớn của TP, được đóng góp một phần nhỏ bé để xây tuyến đường sắt đô thị hiện đại bậc nhất cả nước."

Công trường metro số 1 tất bật thi công ngày cận tết ảnh 4

Hiện có khoảng 600-700 công nhân đang thi công ở những ga trên cao, tuyến metro số 1. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Công trường metro số 1 tất bật thi công ngày cận tết ảnh 5

Các công nhân sẽ làm việc tới ngày 28 tháng Chạp. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Năm nay, tuyến metro số 1 sắp về đích, nghĩa là khối lượng công việc phải nhiều hơn, cấp tốc hơn và chúng tôi luôn nỗ lực để hoàn thiện dự án này vào năm 2023.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) cho biết hiện nay công tác thi công hoàn thiện 11 nhà ga trên cao thuộc gói thầu số 2 (đoạn trên cao và Depot) đã và đang thực hiện những hạng mục cuối cùng liên quan đến kiến trúc.

Trong đó, hiện nay các đơn vị đang thực hiện công tác lắp dựng và hoàn thiện thang máy nhà ga (bao gồm khung kim loại và kính cường lực ốp các mặt). Song song đó là thực hiện công tác hoàn thiện phòng bán vé và locker room - Công tác lắp dựng kính lan can lối lên xuống chính của các nhà ga.

Công trường metro số 1 tất bật thi công ngày cận tết ảnh 6

Công nhân đang hoàn thiện phòng bán vé và locker room. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đơn vị thi công cũng đang hoàn thiện về cơ điện của gói thầu số 2 nhằm hỗ trợ giao diện cùng gói thầu số 3.

Theo MAUR, tất cả các nhà ga trên cao đã hoàn thành các hạng mục liên quan đến tầng kê ga và đang phối hợp với nhà thầu Hitachi (nhà thầu gói thầu CP3) lắp đặt các hệ thống tự động cũng như hệ thống an toàn.

Công trường metro số 1 tất bật thi công ngày cận tết ảnh 7

Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công đang thảo luận các phương án thi công tuyến metro số 1. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Công trường metro số 1 tất bật thi công ngày cận tết ảnh 8

Các công nhân đang thi công ga trên cao - ga Đại học quốc gia. Ảnh: ĐÀO TRANG.

"Dự kiến tháng 3-2023, toàn bộ hạng mục liên quan đến kiến trúc của 11 nhà ga trên cao sẽ được hoàn thành và tiến hành hoàn thiện kiến trúc của Depot Long Bình (TP Thủ Đức) " - MAUR chia sẻ.

Theo đại diện Tư vấn NJPT cho biết, hiện nay, tổng số lượng kỹ sư, công nhân làm việc tại gói thầu số CP2 khoảng 600 - 700 người. Mỗi nhà ga trung bình sẽ có từ 15 - 30 công nhân làm việc cả ngày và đêm. Dự kiến kỹ sư và công nhân sẽ nghỉ tết vào 28 tháng Chạp và hội quân vào ngày mùng 6 âm lịch.

MAUR cho biết tiến độ toàn dự án metro số 1 hiện đạt gần 84%.

Trong đó, gói thầu CP1a (đoạn ngầm ga trung tâm Bến Thành đến ga Nhà hát TP) đạt hơn 98%. Gói thầu CP1b (đoạn từ ga Nhà hát TP đến ga Ba Son) đạt 99,7%. Gói thầu CP2 (đoạn trên cao và Depot) đạt 96,7% và gói thầu CP3 (mua sắm trang thiết bị, cơ điện) đạt gần 87%.


Link bài gốc:

https://plo.vn/cong-truong-metro-so-1-tat-bat-thi-cong-ngay-can-tet-post716476.html?

Theo Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.