Bé trai 10 tuổi rơi xuống hố bê tông: Chủ tịch Đồng Tháp trực tiếp chỉ huy giải cứu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay (2/1), ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - trực tiếp có mặt tại hiện trường cháu bé 10 tuổi gặp nạn. Lãnh đạo tỉnh khẳng định đang cố gắng triển khai bằng nhiều biện pháp, sớm rút ngắn thời gian để nhanh chóng tìm được cháu bé. 

Trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết, sáng nay lực lượng cứu hộ vẫn tiến hành giải cứu bé trai theo phương án.

Bé trai 10 tuổi rơi xuống hố bê tông: Chủ tịch Đồng Tháp trực tiếp chỉ huy giải cứu ảnh 1

Hiện trường vụ việc.

“Trong quá trình thực hiện phát sinh một số tình huống xảy ra nên phải điều chỉnh để đảm bảo an toàn tốt nhất cho bé trai và lực lượng thực hiện. Tối qua, chúng tôi chỉ tạm dừng khoảng 1 -2 tiếng để đưa ra phương pháp tối ưu, sau đó vẫn tiếp tục công tác giải cứu cháu bé một cách sớm nhất, an toàn nhất”, ông Lê Hoàng Bảo nói và cho biết, hiện khối công việc giải cứu cháu bé rất lớn, phải điều động thiết bị, nhân lực, vì vậy phải có sự phối hợp nhịp nhàng, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân, để quá trình cứu hộ cháu bé thuận lợi.

Cũng trong sáng nay, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Tại hiện trường, sau khi nghe báo cáo công việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các lực lượng tập trung, nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ càng sớm càng tốt như kế hoạch đặt ra. Bên cạnh đó, ông Nghĩa lưu ý quá trình triển khai phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Bé trai 10 tuổi rơi xuống hố bê tông: Chủ tịch Đồng Tháp trực tiếp chỉ huy giải cứu ảnh 2

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - đến hiện trường.

Bé trai 10 tuổi rơi xuống hố bê tông: Chủ tịch Đồng Tháp trực tiếp chỉ huy giải cứu ảnh 3

Các lực lượng túc trực, ứng phó tại hiện trường.

Trao đổi với báo chí tại hiện trường, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết - tỉnh sẽ giao cho Sở Thông tin và Truyền thông có phát ngôn chính thức về vụ việc.

“Chúng tôi cố gắng triển khai bằng nhiều biện pháp, sớm rút ngắn thời gian để nhanh chóng tìm được cháu bé”, ông Bửu thông tin.

Bé trai 10 tuổi rơi xuống hố bê tông: Chủ tịch Đồng Tháp trực tiếp chỉ huy giải cứu ảnh 4

Giải pháp khoan xoắn được triển khai.

Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng cứu hộ đang áp dụng việc khoan xoắn ốc được điều từ nơi khác đến để khoan quanh vị trí cọc bê tông nơi cháu bé 10 tuổi bị mắc kẹt. Bởi phương án khoan cọc nhồi cứu hộ có thể làm lệch mố cọc bê tông mà bé bị mắc kẹt.

Trưa cùng ngày, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi động viên gia đình cháu bé Thái Lý Hào N. (10 tuổi), ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình.

Tại đây, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ với gia đình về việc đau lòng nói trên; đồng thời cho biết tỉnh đang tập trung phương tiện, con người để tập trung cứu hộ bé sớm nhất.

Nhìn lại 48 giờ giải cứu bé trai 10 tuổi

Nhiều lực lượng, phương tiện đã được ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp huy động đến hiện trường. Sau gần 48 giờ nỗ lực, cuộc giải cứu nạn nhân chưa có kết quả. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Nghĩa đã đến trực tiếp tại hiện trường và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Bé trai 10 tuổi rơi xuống hố bê tông: Chủ tịch Đồng Tháp trực tiếp chỉ huy giải cứu ảnh 5

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.

Ngày 31/12/2022

Khoảng 11h30: Nhóm trẻ từ 10 - 12 tuổi ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) lẻn vào công trình thi công cầu Rọc Sen thuộc tuyến đường ĐT-857 trên địa bàn ấp 2, xã Phú Lợi.

11h50: Trong lúc chơi, bé Thái Lý Hào N. (10 tuổi) bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt tại hiện trường triển khai nhiều phương án cứu hộ.

Lực lượng đã dùng nhiều phương án và liên tiếp bơm oxy, truyền nước uống để bé cầm cự.

Khoảng 13h: Lực lượng cứu hộ dùng máy khoan địa chất được điều từ nơi khác đến khoan đất xung quanh móng cọc để làm nhão đất nhằm dùng cần cẩu rút trụ bê tông lên.

Ngày 1/1/2023:

Khoảng 17h: Lực lượng cứu hộ đã điều máy khoan cọc nhồi 35 tấn từ huyện Tháp Mười đi theo đường thủy đến hiện trường để khoan một số lỗ quanh móng cọc để làm giảm ma sát nhằm kéo móng bê tông lên.

Từ 23h ngày 1/1 đến trưa ngày 2/1: Công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp khẩn trương tìm kiếm.

MỚI - NÓNG