Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Không chỉ sở hữu chiều cao cùng thành tích học tập 'đáng nể', Tân Hoa hậu Việt Nam Huỳnh Thị Thanh Thủy còn dễ dàng gây thiện cảm với người đối diện bởi visual bắt mắt và nụ cười đầy 'ma lực' .Chính vì vậy, ngay khi đăng quang ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’, những thông tin về cô nàng nữ sinh trường ĐH Đà Nẵng, người mẫu ảnh tự do này được công chúng quan tâm hơn bao giờ hết. 

Với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận giải thưởng 350 triệu đồng tiền mặt và bắt đầu hành trình hai năm đương nhiệm. Bên cạnh đó, cô sẽ đại diện Việt Nam chinh chiến ở các đấu trường sắc đẹp quốc tế trong tương lai.

Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ ảnh 2

Tân Hoa hậu Việt Nam 2022 - Huỳnh Thị Thanh Thủy.

Từ 'nàng thơ lookbook đắt show bậc nhất Đà Nẵng'...

Huỳnh Thị Thanh Thủy (sinh năm 2002), đến từ Đà Nẵng, hiện đang là sinh viên năm thứ haii, khoa Ngôn ngữ Anh, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng). Thanh Thủy có một số tài lẻ như hát, múa, gấp Origami và thích tập gym, chơi cầu lông, bơi lội.

Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ ảnh 3

'Nàng Hậu' đạt học bổng đầu vào ĐH, là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Ubon Ratchathani University, Thái Lan, Hoa khôi trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), Á khôi 1 học sinh sinh viên Tài năng - Thanh lịch (Đà Nẵng).

Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ ảnh 4

Ngoài khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, Thanh Thủy còn dành thời gian trau dồi tiếng Hàn. Cô thích học ngôn ngữ và tìm hiểu thêm văn hóa của những quốc gia khác trên thế giới.

Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ ảnh 5
"Điều tôi tự tin nhất là năng lượng của bản thân. Vì để trải nghiệm và hoàn thành tốt tất cả các hoạt động thuộc quy mô cuộc thi, một tinh thần tràn trề năng lượng và nhiệt huyết là điều kiện quan trọng hơn cả. Đó là động lực và nền tảng để tạo nên sự tự tin trong mọi hoạt động. Làm bất cứ điều gì nếu đặt sự tâm huyết, nhiệt thành vào và được mọi người ghi nhận, lúc đó mình đã là một người truyền cảm hứng thực thụ rồi".

Nhờ ngoại hình và gương mặt đẹp dịu dàng, Thanh Thủy có nhiều kinh nghiệm với công việc mẫu ảnh tự do. Trên trang cá nhân, công chúng có thể nhìn thấy Thanh Thủy xuất hiện dày đặc với loạt bộ ảnh lookbook từ các nhãn hàng thời trang, mang đậm vẻ đẹp tươi tắn, khỏe khoắn, đậm chất Á Đông.

Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ ảnh 7

Đối với 'nàng Hậu', công việc mẫu ảnh vô cùng thú vị giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm sống, tự tin trước đám đông, trau dồi khả năng giao tiếp, lại có thêm khoản thu nhập. Tuy nhiên, vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc học tập, cô nàng chỉ làm mẫu khi có thời gian rảnh rỗi.

...Đến phiên bản hoàn thiện của một Tân Hoa hậu Việt Nam 2022

Hành trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 giúp Thanh Thủy có thêm động lực trau dồi và hoàn thiện bản thân. Hơn hết, Thủy được hiện thực hóa ước mơ thời thanh xuân: Catwalk trên sân khấu, thể hiện bản thân, phát ngôn truyền cảm hứng, tham gia các hoạt động cộng đồng, phát triển các kỹ năng mềm…

Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ ảnh 8

Từ 'nàng thơ lookbook' trở thành tân Hoa hậu Việt Nam 2022 là một bước ngoặt lớn, Thanh Thủy mong muốn là người truyền cảm hứng thực thụ. Theo Thủy, hình mẫu lý tưởng của một Hoa hậu là người mang vẻ đẹp chân, thiện, mỹ. Bên cạnh đó, để hội nhập quốc tế, phụ nữ cần trau dồi, lĩnh hội thêm nhiều kiến thức. Cũng theo Thủy, “một cô nàng thực sự khác biệt không cần nổi bật hơn người khác ở bề ngoài, chỉ cần bản thân hôm nay hoàn thiện hơn ngày hôm qua theo chiều hướng tích cực hơn”.

Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ ảnh 9
"Hoa hậu Việt Nam 2022 đã tạo cho tôi cơ hội tiếp xúc và tham gia nhiều hoạt động cùng những cô gái ưu tú như vậy giúp tôi học hỏi được nhiều điều từ họ và tạo động lực cho mình rèn dũa, tôi luyện bản thân ngày một trở thành phiên bản tốt hơn. Tôi không sợ không thể chiến thắng họ mà chỉ sợ khi bước ra khỏi cuộc thi nhưng vẫn không học hỏi được điều gì. Hay nói cách khác, “áp lực tạo nên kim cương”.
Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ ảnh 10
"Hoa hậu Việt Nam 2022 là một hành trình mà ở đó tôi cho phép bản thân “lăn xả”, trải nghiệm, rèn dũa, học hỏi để sau khi bước ra khỏi cuộc thi, tôi “lột xác” thành phiên bản hoàn thiện hơn, từ đó “đổi đời”, tạo ra cho bản thân và xã hội nhiều thành tựu, giá trị đáng quý".
Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ ảnh 11
Trong vòng thi ứng xử ở đêm chung kết, Thanh Thủy nhận câu hỏi: “Thế giới đã đạt mốc 8 tỷ người. Trong biển người mênh mông đó, bạn định vị cá nhân thế nào?”. Cô trả lời: “Ngày 15/11 đánh dấu cột mốc thế giới có 8 tỷ người. Tôi tự hỏi bản thân có trở nên nhỏ bé giữa thế giới mênh mông ấy không. Tuy nhiên, tôi tin bằng sự nỗ lực, kiên cường, mình có thể cống hiến, mang lại những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống”.

Bố mẹ vẫn xem là “đứa con gái nhỏ” trong gia đình

Tân Hoa hậu Việt Nam 2022 - Huỳnh Thị Thanh Thủy từng đoạt nhiều giải thưởng như giải Nhì học sinh giỏi Ngữ văn cấp thành phố năm 2016, huy chương Bạc thời trang trẻ Hội hoa xuân thành phố 2019, Hoa khôi trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng 2021, Á khôi 1 Học sinh - sinh viên thanh lịch TP Đà Nẵng 2021.

Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ ảnh 12

Đặc điểm nổi bật của tân Hoa hậu Việt Nam 2022 là gương mặt khả ái thuần Việt, làn da trắng và nụ cười rạng rỡ. Trong giây phút đăng quang, dù rất hồi hộp cô vẫn nở nụ cười tươi và đưa tay vẫy đầy tự tin sau khi nhận vương miện.

Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ ảnh 13

Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, Thanh Thủy cho biết bản thân may mắn khi được bố mẹ tin tưởng và ủng hộ trong mọi lựa chọn và hướng đi của cuộc đời. “Bố mẹ tin rằng, Thủy đã lớn, trưởng thành và biết bản thân muốn gì, sẽ trở thành ai và đóng góp như thế nào cho xã hội. Thế nên, những gì bố mẹ lo lắng chỉ là, “con có ăn no, ngủ đủ không, có mệt mỏi hay áp lực cuộc sống không?”. Từ khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, bố mẹ hoàn toàn ủng hộ quyết định của mình và là hậu phương theo sát động viên tinh thần mình rất nhiều”, Thanh Thủy cho biết.

Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ ảnh 14
Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ ảnh 15

Khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, Thanh Thủy qua lời kể của gia đình là một cô gái ngoan ngoãn, vô tư, cảm xúc, tính cách hòa đồng và hài hước.

Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ ảnh 16

Tân Hoa hậu Việt Nam 2022 và em gái ruột Thanh Hằng.

Bạn Huỳnh Thị Thanh Hằng - em gái ruột Thanh Thủy cho biết, trước đây, tân Hoa hậu là người rụt rè, có phần hơi nhút nhát. Song lên cấp 2, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn hội, thiện nguyện, các cuộc thi nhan sắc cấp trường, cô dần tự tin, dạn dĩ hơn. Chứng kiến khoảnh khắc chị ruột giành ngôi vị cao nhất, Huỳnh Thị Thanh Hằng và gia đình đã vỡ òa bật khóc vì sự vui mừng.

Thanh Hằng tâm sự: “Em rất tự hào khi chị Thủy trở thành tân Hoa hậu Việt Nam 2022. Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, sự nỗ lực, cố gắng của chị Thủy đã được đền đáp xứng đáng. Ở nhà, chị Thủy ưa pha trò, nói chuyện hài hước, có phần tiếu lâm. Ngoài ra, chị ưa sai vặt, cằn nhằn em nữa (cười) nhưng chị rất thương em. Chị có tài nấu các món Hàn rất ngon và là một stylist “xịn” tư vấn cách phối đồ cho em. Khi bố mẹ vắng nhà, sở thích của hai chị em là bật karaoke và bắn Rap. Chị Thủy và em đều yêu thích nhóm nhạc BlackPink”.

Chị Trần Thị Mỹ Hà (38 tuổi) - dì ruột của Hoa hậu Thanh Thủy cho biết vì ở cạnh cô bé từ nhỏ nên thuộc lòng từng sở thích, thói quen của cháu. Trong mắt dì ruột, Huỳnh Thị Thanh Thủy là một cô gái vô tư, hồn nhiên. Do đó khi 'người đẹp' sinh năm 2002 quyết định thi nhan sắc, gia đình nghĩ rằng đó chỉ là đam mê chứ “không ai tin cháu thành Hoa hậu”. Khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Thanh Thủy dành thời gian tìm hiểu về sự uy tín của cuộc thi nên gia đình yên tâm ủng hộ, động viên Thủy hết mình.

Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ ảnh 17

“Trong quá trình diễn ra cuộc thi, mỗi buổi tối, Thủy đều dành thời gian nhắn tin cập nhật tình hình, tâm sự về những phần thi và gia đình luôn khích lệ tinh thần, hỗ trợ Thủy. Ở nhà, Thủy chăm chỉ lắm, ít đi chơi, học là chính. Chỉ trừ ngày lễ tết thì cháu đi với gia đình, chứ bình thường thì cháu chỉ lo học thôi. Thủy rất dễ xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn. Từ nhỏ, Thủy cũng thường xuyên cùng gia đình tham gia các hoạt động thiện nguyện: nấu ăn cho những bệnh viện tâm thần ở Đà Nẵng, thăm các nhỏ kém may mắn ở các trung tâm xã hội… Tôi tin rằng với khả năng kiến thức, tâm hồn nhân ái của Thủy, cháu gái sẽ làm được nhiều điều có ích cho xã hội trong tương lai”, chị Mỹ Hà chia sẻ.

Hành trình từ nữ sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đến phiên bản hoàn thiện ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ ảnh 18

Tính cách Thanh Thủy khá rụt rè nhưng hài hước. Nếu gặp người cùng tần số, cô sẽ vui vẻ chia sẻ và tâm sự.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.