Trao học bổng cho 200 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 20/12, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp cùng Tập đoàn SCG tổ chức chương trình trao học bổng "SCG Sharing The Dream 2022" cho 200 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với chủ đề “Chắp cánh ước mơ cho tương lai bền vững”.

Chương trình hỗ trợ và trao tặng học bổng cho 100 học sinh và 100 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc cùng với các hoạt động hỗ trợ đào tạo sau học bổng, với tổng trị giá 2 tỷ đồng.

Trao học bổng cho 200 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại lễ trao học bổng, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, trong quá trình triển khai chương trình học bổng "SCG Sharing The Dream 2022", Ban tổ chức nhận được rất nhiều hồ sơ từ các em học sinh, sinh viên gửi về. Điều đó cho thấy, trên những miền quê nghèo, miền núi, vùng sâu, vùng xa… vẫn còn rất nhiều những em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. “ Các em rất cần chúng ta hỗ trợ, giúp đỡ để vượt qua khó khăn để được bám trường, bám lớp thực hiện ước mơ, hoài bão của mình trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước”, chị Trang nói.

Trao học bổng cho 200 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cùng đại diện Tập đoàn SCG tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chị Trang cho biết, chương trình trao học bổng "SCG Sharing The Dream 2022" là sự khẳng định cam kết không ngừng của Hội đồng Đội T.Ư và SCG trong việc tiếp sức thế hệ trẻ hiện thực hóa “giấc mơ lớn” cho tương lai bền vững của đất nước.

Trao học bổng cho 200 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ảnh 3

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cùng đại diện Tập đoàn SCG tặng học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ tại chương trình, bạn Cẩm Linh, sinh viên năm 3 ngành Truyền thông đa phương tiện, Học viện Báo chí và tuyên truyền, cho biết, từ nhỏ, em không có bố mẹ bên cạnh. Em được bà nội nuôi nấng chăm sóc. Dù vậy, nhiều lúc vẫn cảm thấy tủi thân vì thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Nhưng em chưa bao giờ nản chí, lùi bước. Bà nội là nguồn động lực lớn lao để em nỗ lực, phấn đấu mỗi ngày. Bên cạnh đó, trong quá trình học tập, Cẩm Linh nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của nhà trường, thầy cô, bạn bè. Tất cả những điều đó là lý do để em luôn không ngừng cố gắng và vượt qua nghịch cảnh của mình.

Trao học bổng cho 200 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ảnh 4

Các em học sinh, sinh viên nhận học bổng giao lưu tại chương trình

Cẩm Linh cho biết, đây là suất học bổng quý giá và có ý nghĩa to lớn không chỉ về mặt vật chất mà còn là động lực về mặt tinh thần để em có thể bước tiếp trên con đường chinh phục tri thức của mình. Với lĩnh vực đang học, em ước mơ sẽ trở thành nhà truyền thông giỏi, có thể lan tỏa những câu chuyện, giá trị tích cực tới cộng đồng, đặc biệt là tới học sinh, sinh viên có hoàn cảnh giống em. Và Linh cũng mong muốn được tham gia các dự án cộng đồng của SCG để giúp đỡ, tiếp thêm sức mạnh cho các bạn HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, BTC đã trao tặng 100 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các em còn nhận được hỗ trợ từ Ứng dụng gia sư trực tuyến 24/7 Ask Now trao tặng bộ 36.000 câu hỏi với tổng trị giá 270 triệu đồng, nhằm tạo cơ hội cho các em học tập hiệu quả hơn.

Trao học bổng cho 200 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ảnh 5

Đại diện Tập đoàn SCG (bên trái) trao biển tặng học bổng cho học sinh, sinh viên

Đối với sinh viên, chương trình trao tặng 100 suất học bổng, trị giá 15 triệu đồng/suất cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học từ năm nhất đến năm ba tại các trường đại học công lập thuộc các chuyên ngành: Khoa học Kỹ thuật, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Marketing, và các nhóm ngành kinh tế, thiết kế, môi trường và y dược.

Đặc biệt, với chủ đề “Chắp cánh ước mơ cho tương lai bền vững”, các bạn sinh viên nhận học bổng có cơ hội được tham gia vào nhiều hoạt động gắn kết xuyên suốt chương trình, bao gồm các khóa đào tạo “Kỹ năng đổi mới xã hội” để ươm mầm ý tưởng và kỹ năng thông qua các dự án xã hội thực tế; thực hiện các dự án ESG trong cộng đồng do SCG tài trợ; hoặc ESG Tour cho các hoạt động xanh của SCG trên toàn quốc.

MỚI - NÓNG