Ca sĩ, tân binh và sự kiện K-biz nổi bật nhất năm 2022 được chính các chuyên gia lựa chọn

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Năm 2022 dần kết thúc, các chuyên gia đại diện cho những công ty giải trí hàng đầu K-pop lựa chọn những gương mặt, sự kiện nổi bật nhất giải trí Hàn Quốc trong năm nay.

Từ khoá "bảng xếp hạng" luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng cũng như những cộng đồng người hâm mộ. Có thể nói, thứ hạng của các nghệ sĩ, các sản phẩm âm nhạc là sự thể hiện rõ ràng nhất mức độ thành công. Mỗi thời điểm trong năm sẽ có một cái tên được nhắc đến nhiều nhất, nhưng liệu ai mới thực sự là đại diện cho năm 2022?

Mới đây, tờ News1 đã thực hiện khảo sát với 33 đại diện đến từ các công ty giải trí hàng đầu K-pop ở 3 hạng mục "Ca sĩ của năm", "Tân binh của năm" và "Sự kiện của năm". Mỗi người được bầu chọn 2 nghệ sĩ ứng với từng hạng mục.

Ca sĩ của năm

Dù là tân binh chưa đầy một năm tuổi, nhưng IVE đã "giật giải" hạng nhất "Ca sĩ của năm" theo đánh giá của các chuyên gia với 16 phiếu bầu. Ra mắt 3 sản phẩm âm nhạc thì cả 3 đều thành 'hit', tên của các thành viên luôn đứng "top" tìm kiếm và trang bình luận cộng đồng, IVE là cái tên hoàn toàn xứng đáng.

"Ông hoàng nhạc trot" Lim Young Woong đuổi theo sát nút với 14 phiếu. Năm nay cũng là một năm rất thành công của nam ca sĩ sinh năm 1992 khi anh liên tục "hốt" Daesang tại các giải thưởng cuối năm.

Và BTS với 10 phiếu lọt Top 3. Dù trong năm nay nhóm chỉ phát hành duy nhất một album, tập trung chuẩn bị nhập ngũ và chủ yếu hoạt động solo.

Ca sĩ, tân binh và sự kiện K-biz nổi bật nhất năm 2022 được chính các chuyên gia lựa chọn ảnh 1

IVE, Lim Young Woong và BTS được bình chọn trong Top 3 "Ca sĩ của năm".

Tân binh New Jeans là cái tên "còn non nhất" trong danh sách nhưng đã xuất sắc đứng ở vị trí thứ Tư với 5 bình chọn, tiếp đó là (G)I-DLE với 4 phiếu. IU và BLACKPINK đồng hạng Sáu với 3 phiếu. Đặc biệt nhất là "Chị đại thế hệ thứ 2" KARA chỉ cần trở lại "sương sương" đã đứng ở vị trí thứ Bảy với 2 bình chọn.

Ca sĩ, tân binh và sự kiện K-biz nổi bật nhất năm 2022 được chính các chuyên gia lựa chọn ảnh 2
Ca sĩ, tân binh và sự kiện K-biz nổi bật nhất năm 2022 được chính các chuyên gia lựa chọn ảnh 3

KARA trở lại "sương sương" cũng đủ "lọt Top".

Đồng hạng Tám là NCT DREAM, BIBI, SEVENTEEN, Stray Kids, Younha, Crush với 1 phiếu bầu từ các chuyên gia.

Ca sĩ, tân binh và sự kiện K-biz nổi bật nhất năm 2022 được chính các chuyên gia lựa chọn ảnh 4

NCT DREAM, BIBI, SEVENTEEN, Stray Kids, Younha, Crush đồng hạng Tám trong bảng xếp hạng "Ca sĩ của năm".

Tân binh của năm

Được bình chọn là "Ca sĩ của năm" nhưng IVE - 21 phiếu bầu, lại "ngậm ngùi" xếp sau New Jeans - 29 phiếu bầu trong hạng mục "Tân binh của năm". Cả hai nhóm được đánh giá là "một 9 một 10", đều là những cái tên chiếm lĩnh lớn nhất trong thị phần nhóm nhạc nữ của năm 2022.

Ca sĩ, tân binh và sự kiện K-biz nổi bật nhất năm 2022 được chính các chuyên gia lựa chọn ảnh 5

IVE (21 phiếu) xếp sau New Jeans (29 phiếu) trong bảng xếp hạng "Tân binh của năm".

Năm 2022 quả là năm của những tân binh nữ khi vị trí thứ Ba trong bảng xếp hạng gọi tên LE SSERAFIM, với 10 bình chọn. ATBO, NMIXX và TEMPEST cũng được đánh giá cao khi đồng hạng Bốn với 1 phiếu bầu.

Ca sĩ, tân binh và sự kiện K-biz nổi bật nhất năm 2022 được chính các chuyên gia lựa chọn ảnh 6

LE SSERAFIM xếp hạng Ba với 10 bình chọn.

Ca sĩ, tân binh và sự kiện K-biz nổi bật nhất năm 2022 được chính các chuyên gia lựa chọn ảnh 7

ATBO, NMIXX và TEMPEST cũng được đánh giá cao khi đồng hạng Bốn với 1 phiếu bầu.

Sự kiện được quan tâm nhất

Không hổ danh là "Nhưng ông hoàng Kpop" khi sự kiện về hoạt động solo và kế hoạch nhập ngũ của BTS nhận được nhiều sự quan tâm nhất, tổng cộng có 7 phiếu bầu cho sự kiện này. Chủ đề này không chỉ được công chúng bàn tán rất nhiều mà thậm chí các chính trị gia, các chuyên gia trong ngành giải trí cũng đã lên tiếng bình luận.

Ca sĩ, tân binh và sự kiện K-biz nổi bật nhất năm 2022 được chính các chuyên gia lựa chọn ảnh 8

BTS tiễn thành viên đầu tiên, anh cả Jin, lên đường nhập ngũ vào 13/12 vừa rồi.

Sự thành công của các nhóm nhạc nữ và mâu thuẫn giữa Lee Seung Gi với Hook Entertainment xếp thứ Hai với 4 phiếu bầu, tiếp đó đến sự kiện của Yoo Hee Yeaol với 3 bình chọn.

Ca sĩ, tân binh và sự kiện K-biz nổi bật nhất năm 2022 được chính các chuyên gia lựa chọn ảnh 9

Lee Seung Gi tố cáo Hook Entertainment "quỵt lương" suốt nhiều năm hoạt động dưới trướng công ty.

Lùm xùm liên quan đến chất cấm của Don Spike, SNSD và KARA phát hành sản phẩm âm nhạc mới và các thần tượng bắt đầu công cuộc "chạy tour" vòng quang thế giới sau đại dịch cũng là câu chuyện được rất nhiều người quan tâm, xếp thứ Tư với 2 phiếu bầu.

Ca sĩ, tân binh và sự kiện K-biz nổi bật nhất năm 2022 được chính các chuyên gia lựa chọn ảnh 10

SNSD và KARA phát hành album mới trong năm 2022 là những màn tái hợp mang tính biểu tượng của K-pop.

Đồng hạng Năm với một bình chọn cũng là những sự kiện "đình đám" trong năm qua, gây tác động tương đối lớn tới giải trí Hàn Quốc: Đám cưới của Ko Woo Rim (Forestella) và "Nữ hoàng trượt băng" Kim Yuna, tin đồn hẹn hò của V-Jennie, thành công toàn cầu của BLACKPINK, IVE nhận được giải Tân binh và Daesang, YouTube streaming và Younha lội ngược dòng trên các bảng xếp hạng.

Ca sĩ, tân binh và sự kiện K-biz nổi bật nhất năm 2022 được chính các chuyên gia lựa chọn ảnh 13

Đám cưới của "Quốc bảo" Kim Yuna và Ko Woo Rim (Forestella).

Ca sĩ, tân binh và sự kiện K-biz nổi bật nhất năm 2022 được chính các chuyên gia lựa chọn ảnh 14

Tin đồn hẹn hò của V và Jennie ồn ào trong suốt một thời gian dài.

Ca sĩ, tân binh và sự kiện K-biz nổi bật nhất năm 2022 được chính các chuyên gia lựa chọn ảnh 15

Năm 2022 đánh dấu sự trở lại của BLACKPINK sau gần 2 năm vắng bóng, khẳng định vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm