Sản phẩm khởi nghiệp đặc sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII

TPO - Các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của tuổi trẻ mỗi vùng miền được trưng bày tại Đại hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu. Đằng sau mỗi sản phẩm được trưng bày tại gian hàng là một câu chuyện khởi nghiệp đầy ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo khởi nghiệp.
Sản phẩm khởi nghiệp đặc sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII ảnh 1

Bạn Phan Quỳnh Như - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh bên các sản phẩm tiêu biểu của vùng miền. Trong đó, có bánh tam giác mạch là đặc sản của miền cao nguyên đá Hà Giang. Sau mỗi mùa hoa, người dân nơi đây thu hoạch hạt tam giác mạch để phơi khô và xay nhỏ thành bột để làm bánh. Trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, công phu, người làm bánh mới có thể làm nên những chiếc bánh thơm ngon. Ảnh: Châu Linh

Sản phẩm khởi nghiệp đặc sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII ảnh 2

Các sản phẩm từ ruột mướp được trưng bày tại gian hàng do anh Tạ Quý Tôn (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) thực hiện với mong muốn biến những thứ tưởng chừng như phế phẩm trở thành một sản phẩm có ích và hữu dụng trong cuộc sống sinh hoạt. Trước đó, trong thời gian 6 năm làm việc ở nước ngoài, anh Tôn nhận thấy, sản phẩm từ xơ mướp ở các nước rất xa xỉ. Trong khi, ở Việt Nam, xơ mướp lại là phế phẩm, chưa được tận dụng. Chính lý do này đã thôi thúc anh khởi nghiệp với xơ mướp để hỗ trợ phần nào cho bà con nông dân. Ảnh: Châu Linh

Sản phẩm khởi nghiệp đặc sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII ảnh 3

Các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu về gian hàng. Ảnh: Như Ý

Sản phẩm khởi nghiệp đặc sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII ảnh 4

Tác giả của các sản phẩm thủ công này – anh Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1994, đến từ tỉnh An Giang) hào hứng giới thiệu: "Mỗi chiếc logo Đại hội được trưng bày ở đây đều được làm bằng gỗ địa phương của tỉnh An Giang. Kết hợp với công nghệ khắc laser, tôi đã phát triển ý tưởng làm logo Đại hội từ gỗ để giới thiệu một sản phẩm mới, lạ, ý nghĩa của gian hàng. Thông qua sản phẩm, tôi mong muốn truyền tải thông điệp tới các đại biểu trong việc bảo vệ môi trường, tận dụng nguyên liệu sẵn có của địa phương để sáng tạo thêm nhiều mặt hàng đặc trưng, ý nghĩa”. Ảnh: Châu Linh

Sản phẩm khởi nghiệp đặc sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII ảnh 5

Tham quan dọc các gian hàng, các đại biểu bị thu hút bởi những chiếc móc chìa khóa, quyển sổ… đều có logo Đại hội Đoàn toàn quốc XII được chế tác từ gỗ. Hiện tại, xưởng sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ của anh Linh cũng đã tạo việc làm cho 5 thanh niên địa phương với mức thu nhập từ 6 đến 9 triệu đồng. Ảnh: Châu Linh

Sản phẩm khởi nghiệp đặc sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII ảnh 6

Các gian hàng trưng bày đặc sản mỗi vùng miền. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Sản phẩm khởi nghiệp đặc sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII ảnh 7
Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh ( SN 1990, ở Thanh Hóa) giới thiệu tới đại biểu mật ong lên men - sản phẩm khởi nghiệp từ mô hình vườn rừng bản Thổ. "Mô hình vườn rừng bản Thổ đã truyền cảm hứng tới thanh niên và đưa ra góc nhìn mới: khởi nghiệp gắn liền bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái. Đây cũng là cơ hội để mình tạo ra sinh kế cho nhiều người, nâng cao vị thế xã hội cho phụ nữ vùng núi, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên", Linh nhìn lại sau hành trình khởi nghiệp đầy gian nan của mình. Ảnh: Châu Linh
Sản phẩm khởi nghiệp đặc sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII ảnh 8

Bức tranh logo Đại hội Đoàn toàn quốc XII được làm từ gạo. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Sản phẩm khởi nghiệp đặc sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII ảnh 9

Tuổi trẻ cụm Đông Bắc Bộ giới thiệu tới các đại biểu các đặc sản nổi tiếng của địa phương. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Một số đặc sản vùng miền được trưng bày tại các gian hàng:

Sản phẩm khởi nghiệp đặc sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII ảnh 10
Sản phẩm khởi nghiệp đặc sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII ảnh 11
Sản phẩm khởi nghiệp đặc sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII ảnh 12
Sản phẩm khởi nghiệp đặc sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII ảnh 13
Sản phẩm khởi nghiệp đặc sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII ảnh 14
Tin liên quan