Cận cảnh 'Tiểu Jo In Sung' của màn ảnh Việt: 9X ‘đốn tim’ fan với vẻ ngoài 'nam thần'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - ‘Nam thần’ Duy Luân tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế, trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) bén duyên với diễn xuất và thu hút lượng fan lớn. Anh sẽ là cái tên tiềm năng mới của màn ảnh Việt.

Duy Luân thường được nhận xét "giống trai Hàn" và từng được đặt biệt danh là “Tiểu Jo In Sung”, bởi chiều cao 1m77, đôi mắt một mí, sống mũi cao, làn da sáng, khuôn mặt cá tính pha nét ngọt ngào.

Cận cảnh 'Tiểu Jo In Sung' của màn ảnh Việt: 9X ‘đốn tim’ fan với vẻ ngoài 'nam thần' ảnh 1

Sở hữu đôi mắt một mí, sống mũi cao, làn da sáng, Duy Luân thường được nhận xét là giống trai Hàn.

Cận cảnh 'Tiểu Jo In Sung' của màn ảnh Việt: 9X ‘đốn tim’ fan với vẻ ngoài 'nam thần' ảnh 2

"Gia tài" của Duy Luân gồm các vai diễn nhỏ trong các phim như: Zippo, mù tạt và em, Tuổi thanh xuân 2, Cuối cùng anh cũng đến, Từ khi anh đến, Yêu em bất chấp, Cậu chủ Ma Cà Rồng… Bên cạnh đó, chàng trai từng tham gia diễn xuất cho MV của một số ca sĩ như Đinh Hương, Huyền Anh và đóng vài dự án quảng cáo.

Cận cảnh 'Tiểu Jo In Sung' của màn ảnh Việt: 9X ‘đốn tim’ fan với vẻ ngoài 'nam thần' ảnh 3

Thời gian gần đây, cái tên Duy Luân cũng được nhắc nhiều hơn khi tham gia chương trình Tỏ tình hoàn m. Bên cạnh tính cách gần gũi, thân thiện, phong cách thời trang của chàng trai sinh năm 1995 cũng được chú ý. Ở mỗi tập phát sóng, Duy Luân luôn “biến hóa” với nhiều phong cách khác nhau. Trước khi tham gia show này, Duy Luân cũng được chú ý khi tham gia Người y là ai hay Giọng i giọng ai.

Cận cảnh 'Tiểu Jo In Sung' của màn ảnh Việt: 9X ‘đốn tim’ fan với vẻ ngoài 'nam thần' ảnh 4

Duy Luân theo đuổi phong cách thời trang đơn giản nhưng nam tính.

Khi tham gia quay hình, Duy Luân hướng đến hình ảnh thanh lịch, không quá cầu kỳ.

Cận cảnh 'Tiểu Jo In Sung' của màn ảnh Việt: 9X ‘đốn tim’ fan với vẻ ngoài 'nam thần' ảnh 5

Trong một buổi quay khác, Duy Luân lựa chọn phong cách trẻ trung, năng động khi diện nguyên set trắng với điểm nhấn là áo khoác trẻ trung.

Cận cảnh 'Tiểu Jo In Sung' của màn ảnh Việt: 9X ‘đốn tim’ fan với vẻ ngoài 'nam thần' ảnh 6

Khi đi dự sự kiện, Duy Luân chọn phong cách thanh lịch nhưng không quá cầu kỳ.

Còn về phong cách đời thường, anh chàng chuộng phong cách thoải mái, trẻ trung và thể thao. Duy Luân thường chọn các item thanh lịch phối cùng phụ kiện năng động kính mát và giày thể thao.

Cận cảnh 'Tiểu Jo In Sung' của màn ảnh Việt: 9X ‘đốn tim’ fan với vẻ ngoài 'nam thần' ảnh 7

Phong cách thời trang đời thường của Duy Luân có chút ảnh hưởng từ giới trẻ Hàn Quốc. Thỉnh thoảng, Duy Luân cũng "đổi gió" với chút "phủi", "bụi", nghịch ngợm trong phong cách.

Cận cảnh 'Tiểu Jo In Sung' của màn ảnh Việt: 9X ‘đốn tim’ fan với vẻ ngoài 'nam thần' ảnh 8

Thời gian rảnh rỗi, Duy Luân thường sẽ đi tập gym để giữ vóc dáng. Ngoài ra, anh chàng cũng có sở thích đi cafe, chụp ảnh cùng bạn bè, hay xách ba lô đi du lịch.

Cận cảnh 'Tiểu Jo In Sung' của màn ảnh Việt: 9X ‘đốn tim’ fan với vẻ ngoài 'nam thần' ảnh 9

Body hiện tại là thành quả của quá trình tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt sau một thời gian dài của anh.

Cận cảnh 'Tiểu Jo In Sung' của màn ảnh Việt: 9X ‘đốn tim’ fan với vẻ ngoài 'nam thần' ảnh 10

Hiện, Duy Luân đang theo đuổi song song nghề diễn viên và người mẫu ảnh. Chia sẻ về kế hoạch trong tương lai, anh chàng cho biết, vẫn đang từng ngày trau dồi những kỹ năng còn thiếu để ngày càng hoàn thiện bản thân.

Cận cảnh 'Tiểu Jo In Sung' của màn ảnh Việt: 9X ‘đốn tim’ fan với vẻ ngoài 'nam thần' ảnh 11

Bên cạnh đó, Duy Luân cũng đang tìm kiếm những cơ hội mới trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.