Olivier Giroud vượt qua Thierry Henry, thiết lập kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Olivier Giroud đã vượt qua Thierry Henry để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Pháp. Đây là kỷ lục đáng kinh ngạc của tiền đạo 36 tuổi này trong bối cảnh anh từng bị chê là “chân gỗ”.
Olivier Giroud vượt qua Thierry Henry, thiết lập kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc ảnh 1

Giroud ra dấu hiệu số 52 khi ăn mừng bàn thắng trước Ba Lan

Trong trận đấu giữa tuyển Pháp và tuyển Ba Lan tại vòng 1/8 World Cup 2022, Olivier Giroud đã có những tình huống xử lý trái ngược nhau ngay trong hiệp 1. Phút 29, tiền đạo của Milan bỏ lỡ cơ hội mười mươi do Dembele tạo ra. Sau khi tuyển Pháp giành được bóng, Dembele thoát xuống sát đường biên ngang và căng ngang dọn cỗ cho Giroud, nhưng tiền đạo 36 tuổi này lao vào chậm một nhịp và không thể ghi bàn ở khoảng cách chưa đầy 3 mét.

Tuy nhiên, Giroud vốn nổi tiếng là tiền đạo thích ghi bàn khó hơn dễ. Điều này được anh chứng minh trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 44, Giroud bất ngờ tăng tốc phá bẫy việt vị của tuyển Ba Lan và dứt điểm chéo chân hạ gọn thủ thành Wojciech Szczesny, qua đó khai thông bế tắc cho tuyển Pháp.

Đáng chú ý, đây đã là bàn thứ 52 của Giroud cho tuyển Pháp, vừa đủ giúp anh vượt qua huyền thoại Thierry Henry để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Les Bleus. Giroud ra mắt tuyển Pháp từ năm 2011 và đây cũng là năm duy nhất anh không ghi bàn cho đội tuyển này.

Tính tổng cộng sau 11 năm, Giroud ghi 52 bàn sau 116 trận đấu cho tuyển Pháp, đạt hiệu suất trung bình 0,45 bàn/1 trận. Đáng kinh ngạc hơn, hiệu suất của tiền đạo từng bị chỉ trích là “chân gỗ” này cũng cao hơn Henry, người ghi 51 bàn sau 123 trận cho Les Bleus (0,41 bàn/1 trận). Với việc vẫn đang giữ được phong độ ổn định, Giroud hứa hẹn sẽ còn gia tăng kỷ lục khủng này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.