Bắt 2 đối tượng mang súng từ TPHCM xuống Kiên Giang đòi nợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai đối tượng mang súng, dao tự chế từ TP. HCM xuống tỉnh Kiên Giang để đòi nợ thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Đức Hoàng (47 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) và Lê Văn Tuấn (34 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bắt 2 đối tượng mang súng từ TPHCM xuống Kiên Giang đòi nợ ảnh 1

Hai đối tượng bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Hoàng và Tuấn khai nhận, vào ngày 28/11, cả 2 gây ra vụ hủy hoại tài sản của một chủ quán ở quận 7 (TP.HCM) do người này thiếu nợ Hoàng không trả. Sau đó Hoàng được Bùi Tiến Dũng (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) rủ xuống Kiên Giang đòi nợ thuê cho một người phụ nữ.

Hoàng kêu Tuấn thuê xe ô tô rồi cùng Tuấn, Dũng rủ thêm Mai Quang Minh (42 tuổi, ngụ Quận 3, TP. HCM) đi theo lái xe chở xuống Kiên Giang.

Sau đó, Hoàng đem theo 1 khẩu súng cùng 2 cây mã tấu (dao tự chế) và chỉ đạo cho Tuấn mang theo thêm 1 khẩu súng cùng 2 cây mã tấu. Quá trình đi, Hoàng còn mang theo 3 gói ma túy để có nhu cầu thì sử dụng.

Đến 11 giờ trưa ngày 29/11, đến thị trấn Kiên Lương (Kiên Giang), nhóm của Hoàng gặp nhóm của người phụ nữ thuê đòi nợ.

Bắt 2 đối tượng mang súng từ TPHCM xuống Kiên Giang đòi nợ ảnh 2

Tang vật. Ảnh: Văn Vũ.

Đến 14 giờ, cả hai nhóm đến một Công ty gạch ở xã Thuận Yên (TP. Hà Tiên, Kiên Giang) để đòi nợ. Khi đến công ty, người phụ nữ và một số người theo vào trong, còn nhóm của Hoàng và Tuấn đậu xe bên ngoài.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, biết xong việc nên nhóm của Hoàng với Tuấn chạy xe về khu phố Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương thuê phòng khách sạn để ở rồi cùng nhau đến quán karaoke ở thị trấn Kiên Lương để nhậu và hát.

Tại đây, Hoàng kêu Tuấn lấy ma túy ra sử dụng. Khoảng 1 giờ sau thì bị công an ập vào kiểm tra.

Qua kiểm tra, Hoàng đang cất giấu trong người 1 khẩu súng quân dụng, 6 viên đạn; Tuấn cũng đang cất giấu trong người 1 khẩu súng quân dụng cùng với 8 viên đạn.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện trong phòng hát karaoke có 1 túi nylon bên trong có chứa bột màu trắng nghi là chất ma túy.

Kiểm tra trên xe ô tô của nhóm đối tượng này, công an còn còn phát hiện thêm 4 cây mã tấu (dao tự chế) và 3 túi nilon nghi là ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiên Lương tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".