Thạch Thu Thảo trượt top 12 ở Hoa hậu Trái Đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thạch Thu Thảo được xướng tên vào top 20 trong đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2022. Tuy nhiên, cô đã không đi tiếp vào top 12 chung cuộc.

Tối 29/11, đêm chung kết Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất 2022 được diễn ra ở Philippines với sự tham gia của hơn 80 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện Việt Nam trong đêm chung kết là người đẹp Thạch Thu Thảo. Cô được ban tổ chức gọi tên vào top 20 chung cuộc.

Thạch Thu Thảo trượt top 12 ở Hoa hậu Trái Đất ảnh 1

Thạch Thu Thảo được xướng tên vào top 20 trong đêm chung kết Miss Earth 2022. Ảnh: Miss Earth.

Cùng vào top 20 với Thạch Thu Thảo còn có các đại diện đến từ Bỉ, Brazil, Australia, Cộng hoà Séc, Ethiopia, Namibia, Hà Lan, Colombia, Palestine, Cuba, Nigeria, Ireland, Hàn Quốc, Slovenia, Zimbabwe, Philippines, Bồ Đào Nha, Na Uy, Puerto Rico.

Tuy nhiên, Thạch Thu Thảo đã không được gọi tên vào top 12 chung cuộc. Top 12 bao gồm các đại diện Brazil, Bỉ, Zimbabwe, Nigeria, Colombia, Úc, Puerto Rico, Palestine, Cuba, Bồ Đào Nha và Hà Lan, Hàn Quốc.

Trước đó, Thạch Thu Thảo được cho là chưa thực sự nổi bật và tỏa sáng tại các vòng thi phụ của Hoa hậu Trái Đất 2022. Cô cũng chưa giành được giải thưởng phụ nào.

Bên cạnh đó, hạn chế về ngoại ngữ cũng trở thành rào cản đối với cô tại cuộc thi năm nay khiến Thạch Thu Thảo khó giao tiếp và lúng túng trong các phần thuyết trình, ứng xử ở cuộc thi. Bù lại, cô được đánh giá cao nhờ kỹ năng trình diễn, chuyên nghiệp.

Thạch Thu Thảo sinh năm 2001, quê Trà Vinh, người Khmer, là sinh viên Đại học Nam Cần Thơ. Cô có chiều cao 1,77 m, số đo ba vòng 74-61-88 cm, hình thể khỏe khoắn. Thu Thảo được chọn thi Miss Earth 2022 sau khi trở thành á hậu 2 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).