Bắt nhóm cá độ mùa World Cup trong quán cà phê

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đang tạm giữ hình sự 4 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngày 29/11, Công an quận Ninh Kiều cho biết đang tạm giữ hình sự: Trần Tấn Đạt Anh (28 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lưu Hoàng Vi (36 tuổi); Nguyễn Văn Điện (47 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) và Châu Văn Lập (47 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Bắt nhóm cá độ mùa World Cup trong quán cà phê ảnh 1

Công an tạm giữ hình sự 4 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, Công an quận Ninh Kiều đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, như: Trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng liên quan đến “tín dụng đen”, tổ chức đánh bạc và đánh bạc…

Đặc biệt, thời điểm diễn ra World Cup 2022 cũng là lúc tội phạm cá độ bóng đá diễn biến phức tạp hơn.

Bắt nhóm cá độ mùa World Cup trong quán cà phê ảnh 2

Tang vật. Ảnh: CA.

Qua công tác nắm tình hình, tối ngày 25/11, tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, Công an quận Ninh Kiều đã bắt quả tang Đạt Anh, Vi, Điện và Lập đang tổ chức cá độ bóng đá.

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ gần 25 triệu đồng; 8 điện thoại di động, 4 xe mô tô các loại.

Qua làm việc, Đạt Anh và Vi đã thừa nhận vai trò tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong đó, Đạt Anh đã nhận cược của các con bạc với tổng số tiền 108,9 triệu đồng; Vi nhận cược của các con bạc với tổng số tiền 119,55 triệu đồng. Còn Điện và Lập đã thừa nhận đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá; trong đó Điện cá cược 47,6 triệu đồng; Lập cá cược 11,7 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).