Nga bác tin chuẩn bị rút quân khỏi nhà máy Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các thông tin trên phương tiện truyền thông rằng Nga có kế hoạch rời khỏi thành phố Energodar và nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye là không đúng sự thật.

“Không cần phải tìm kiếm dấu hiệu, vì không có và không thể có”, ông Peskov nói với các phóng viên khi bình luận về cáo buộc rút quân khỏi Energodar.

Trước đó tối 27/11, truyền thông phương Tây và Ukraine đưa tin về ý định rút lui của Nga. Petro Kotin, người đứng đầu doanh nghiệp năng lượng Ukraine Energoatom, nói với một đài truyền hình quốc gia rằng có dấu hiệu quân đội Nga đang chuẩn bị rời khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Nằm ở tả ngạn sông Dnepr, Zaporozhye là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu tính theo số tổ máy và sản lượng.

Quân đội Nga bắt đầu tiến vào kiểm soát nhà máy Zaporozhye không lâu sau khi khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine. Từ đó đến nay, nhà máy và khu vực xung quanh liên tục bị pháo kích. Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về các vụ tấn công.

Vùng Zaporozhye cùng Kherson và hai nước cộng hòa tự xưng Donbass đã bỏ phiếu sáp nhập Nga hồi tháng trước, nhưng Kiev tuyên bố không công nhận kết quả. Quân đội Nga hiện cũng chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ trên.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.