Truyền cảm hứng về hạnh phúc gia đình tới thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để thực hiện tốt vai trò và sứ mệnh của một gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu, cặp đôi công an đến từ Hà Tĩnh, vợ chồng làm Đoàn ở Đồng Nai sẽ đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền số, hành động "thực" để truyền cảm hứng về hạnh phúc gia đình tới thanh niên. 

Lan tỏa "hạnh phúc gia đình" trên nền tảng số

Ngay sau khi nhận danh hiệu "Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu", hành động đầu tiên mà cặp đôi đến từ Đồng Nai thực hiện sẽ là xây dựng, chia sẻ hình ảnh của gia đình mình lên nền tảng mạng xã hội kèm thông điệp về hạnh phúc gia đình.

Nhận thức được rõ sự phát triển và mức độ lan truyền thông tin nhanh rộng, hiệu quả của mạng xã hội, anh Cao Minh Nhựt (SN 1989) và chị Bùi Thị Khánh Linh (SN 1991, Bí thư Đoàn phường) dự định sẽ tạo một tài khoản Facebook gia đình để vừa lưu giữ lại những khoảnh khắc đời thường như khi đi chơi, chăm sóc con cái, vừa chia sẻ hình ảnh ý nghĩa của hai vợ chồng khi cùng nhau tình nguyện, hay cùng góp mặt trong chương trình an sinh xã hội.

Tuy nhiên, chị Linh sẽ cẩn trọng hơn trong việc chia sẻ thông tin bởi mạng xã hội là "con dao hai lưỡi". "Chắc chắn, vợ chồng mình chỉ chia sẻ những kỷ niệm hạnh phúc, có ý nghĩa và nhận định tích cực từ cuộc sống hôn nhân, chăm sóc con cái. Nếu có giận dỗi hay gặp vấn đề nhỏ trong cuộc sống, vợ chồng mình sẽ tìm cách thấu hiểu, cảm thông cho nhau rồi đưa ra phương hướng giải quyết, từ đó chia sẻ đến cộng đồng mạng bí quyết của gia đình mình", chị Linh chia sẻ thêm.

Để xứng đáng với danh hiệu "Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu", đại sứ truyền cảm hứng đến nhiều gia đình khác, vợ chồng trẻ ở Đồng Nai đã cùng nhau thực hiện các hoạt động ý nghĩa như trích 500,000 đồng/tháng cùng Đoàn phường tổ chức chương trình “Bữa ăn yêu thương”; tham gia tặng quà cho gia đình khó khăn trong dịp lễ Tết. Ngoài ra, cặp đôi trẻ cũng giành giải Nhì trong Cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp OCOP tỉnh Đồng Nai (2021), tạo cơ hội việc làm cho 5 đoàn viên thanh niên địa phương.

Truyền cảm hứng về hạnh phúc gia đình tới thanh niên ảnh 1

Vợ chồng ở Đồng Nai - anh Nhựt chị Linh nhận danh hiệu "Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu" 2022. Ảnh: Xuân Tùng

Thấu hiểu được tính chất công việc của vợ - nữ Bí thư Đoàn phường, anh Cao Minh Nhựt luôn chủ động chia sẻ với nửa kia trong việc chăm sóc gia đình, dạy bảo con cái. Cả hai đều dành thời gian cuối tuần cho nhau bằng việc bày vẽ nấu nhiều món ăn, đi chơi, thậm chí, chị Linh cũng hay kéo cả gia đình tham gia vào các chương trình của Đoàn phường.

"Trong một gia đình, vợ và chồng đều phải có trách nhiệm "lèo lái", sự đồng lòng để nuôi dạy con cái tốt hơn. Đơn giản bằng việc, khi thấy vợ nhiệt huyết với Đoàn, mình cũng chung tay góp sức để giúp các công việc của vợ được trơn tru hơn, đó chính là sự chia sẻ.

Vợ chồng mình sẽ nỗ lực sống tốt hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu, giải thưởng "Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu, để được tuyên truyền tới các bạn trẻ về giá trị của hạnh phúc", anh Cao Minh Nhựt khẳng định.

Truyền cảm hứng về hạnh phúc gia đình tới thanh niên ảnh 2

Gia đình anh Cao Minh Nhựt (SN 1989) và chị Bùi Thị Khánh Linh (SN 1991, Bí thư Đoàn phường) đến từ Đồng Nai.

Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” 2022 nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc” giai đoạn 2021-2025 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên về vai trò và giá trị của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.