Nữ sinh Kinh tế tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' Trần Thuỳ Chi sáng tác thơ tặng thầy cô nhân ngày 20/11

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nhân dịp ngày "Nhà giáo Việt Nam 20/11", Trần Thuỳ Chi đã sáng tác một bài thơ ý nghĩa, nhiều cảm xúc gửi đến các thầy cô cả nước nói chung, đến người thầy đã truyền cảm hứng ở bộ môn bóng bàn nói riêng. Nữ sinh gen Z này là một trong những thí sinh có thành tích học tập đáng nể tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022'.

Trần Thuỳ Chi (SN 2002) quê ở Nghệ An, là sinh viên năm thứ ba, chuyên ngành Marketing, trường ĐH Kinh tế TP. HCM (chương trình liên kết ĐH Western Sydney). Cô sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể tại trường. Đặc biệt, Thùy Chi còn được biết đến là "Hoa khôi bóng bàn", từng giành nhiều thành tích cao ở bộ môn này.

Nữ sinh Kinh tế tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' Trần Thuỳ Chi sáng tác thơ tặng thầy cô nhân ngày 20/11 ảnh 1

Vì vậy khi nói đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thùy Chi lại xúc động khi nhớ đến người thầy – huấn luyện viên Mai Văn Minh đã truyền cảm hứng, dạy dỗ cô rất nhiều khi thi đấu bóng bàn. Thùy Chi từng chia sẻ: “Mình tập bóng bàn từ hồi lớp 3, tới giờ là cũng đã hơn 10 năm rồi. Cơ duyên đến với bóng bàn và được thầy Mai Văn Minh dìu dắt là điều vô cùng ý nghĩa với mình. Có thể nói, bóng bàn đã thay đổi con người mình rất nhiều, giúp mình kiềm chế được sự nóng vội, rèn luyện sự kiên nhẫn, quyết tâm và cả tinh thần thể thao thượng võ. Mình cảm ơn thầy đã đồng hành không chỉ trong bóng bàn mà còn trong rất nhiều cột mốc trong cuộc sống của mình. Thầy mãi là người thầy vĩ đại của mình”.

Nữ sinh Kinh tế tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' Trần Thuỳ Chi sáng tác thơ tặng thầy cô nhân ngày 20/11 ảnh 2

Để nói thay lời tri ân đến người thầy của mình nói riêng, đến tất cả các thầy cô Việt Nam nói chung, Thùy Chi đã sáng tác một bài thơ ý nghĩa. Cô hy vọng món quà tinh thần này sẽ mang đến không chỉ một ngày 20/11, mà luôn là sự khắc ghi của các cô cậu học trò nhớ ơn các thầy cô đã dìu dắt mình nên người.

Trần Thùy Chi gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể như:

- Đạt điểm IELTS 7.5

- Giải Nhất học sinh Giỏi môn Ngữ văn cấp Thành phố

- Giải Nhất hùng biện tiếng Anh - giải Nhà hùng biện trẻ

- Học bổng Chancellor's Scholarship của Western Sydney University

- Đồng sáng lập dự án "Heartfulness Project" giúp đỡ các bệnh nhi bị bệnh tim

Và loạt thành tích cao của Thùy Chi với bộ môn bóng bàn:

- Giải Nhất đồng đội nữ TP. HCM

- Giải Ba đơn nữ cấp Thành phố

- Góp mặt ở các giải đấu Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc

Nữ sinh Kinh tế tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' Trần Thuỳ Chi sáng tác thơ tặng thầy cô nhân ngày 20/11 ảnh 3

Tại vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022, Thùy Chi cho thấy hình ảnh một cô gái năng động, nhiệt huyết và ham học hỏi. Những ngày vừa qua, các thí sinh đã được training chủ yếu về các kỹ năng catwalk, phong thái và nhảy đồng diễn. Là một người chưa có kinh nghiệm trong cuộc thi nhan sắc, cô nàng hào hứng khi được trau dồi những kỹ năng thú vị này. Sự nhiệt huyết và năng lượng dồi dào của các thầy cô giúp Thùy Chi tiếp thu bài giảng nhanh hơn. Nữ sinh này nhận thấy các bước đi của mình ngày càng mềm mại hơn khi được giải phóng hình thể và thêm sự dạn dĩ để thể hiện mình.

Nữ sinh Kinh tế tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' Trần Thuỳ Chi sáng tác thơ tặng thầy cô nhân ngày 20/11 ảnh 4

Chọn tham dự Hoa hậu Việt Nam 2022, cô nàng gen Z cho biết: “Đây là cuộc thi tầm cỡ Quốc gia và hội tụ rất nhiều cô gái không chỉ có sắc mà còn có tài. Bản thân mình rất mong chờ được trải nghiệm nhiều hoạt động và thử thách. Áp lực nằm ở việc làm thế nào để phần thể hiện của mình luôn được chỉn chu nhất. Nhưng mình tin rằng, áp lực chính là động lực để mình phấn đấu hơn nữa. Bằng việc quan sát và cảm nhận, mình ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Nhờ những kinh nghiệm khi được tiếp xúc với nhiều bộ môn từ học thuật, thể thao đến nghệ thuật nên mình có khả năng tiếp thu khá tốt. Khi bản thân đã cố gắng thì dù kết quả thế nào mình cũng không có gì tiếc nuối”.

Nữ sinh Kinh tế tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' Trần Thuỳ Chi sáng tác thơ tặng thầy cô nhân ngày 20/11 ảnh 5

Nữ sinh viên Kinh tế cũng chia sẻ thú vị rằng, cô thường cùng ba trao đổi các kiến thức văn học, lịch sử, địa lý để có thêm tự tin khi đối diện với các chủ đề tại cuộc thi. Thùy Chi tranh thủ các buổi tối khi hết lịch trình để xem thêm tin tức, cập nhật tình hình xã hội hiện tại. Cô quan niệm, phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định được sự tài giỏi và được xã hội công nhận.

Nữ sinh Kinh tế tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' Trần Thuỳ Chi sáng tác thơ tặng thầy cô nhân ngày 20/11 ảnh 6

Những cô gái ở thế hệ Z khi sở hữu sự tự tin và có ý chí phấn đấu để trở nên tốt hơn mỗi ngày, đều xứng đáng được công nhận. Để đánh giá vẻ đẹp của một cô gái, chúng ta nên nhìn ở nhiều khía cạnh, ở vẻ bề ngoài lẫn tâm hồn, tri thức. Đây là điều mà Thùy Chi đang hướng tới và liên tục nhắc nhở bản thân cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất.

Nữ sinh Kinh tế tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' Trần Thuỳ Chi sáng tác thơ tặng thầy cô nhân ngày 20/11 ảnh 7

Đồng hành cùng Thùy Chi tại Hoa hậu Việt Nam 2022 còn có gia đình. 'Người đẹp' chia sẻ: “Mình và gia đình đều xác định rõ mục đích đi thi là để phát triển bản thân, có một sân chơi lành mạnh để tỏa sáng. Thế nên, gia đình liên tục nhắc nhở mình về mục tiêu điều tích cực để bản thân không bị xao nhãng hay bị tác động bởi những yếu tố xung quanh. Sau một ngày tập luyện, mình thường cập nhật tình hình và chia sẻ những vui buồn cùng gia đình. Đó là cách để mình duy trì năng lượng và sự tích cực. Mình rất biết ơn những người thân yêu đã đồng hành và ủng hộ mình trên hành trình này”.

Nữ sinh Kinh tế tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' Trần Thuỳ Chi sáng tác thơ tặng thầy cô nhân ngày 20/11 ảnh 8

Trong quá trình dự thi, Thùy Chi được tập luyện những kỹ năng trình diễn, sân khấu, tương tác với máy quay. Đây là những trải nghiệm mà ở giảng đường cô nàng không có cơ hội để rèn luyện. Nữ sinh nghĩ các kỹ năng này thực sự hữu ích để có thêm sự tự tin trước nhiều người. Cuộc thi tạo sân chơi cho các thí sinh thể hiện màu sắc của mình, thế nên Thùy Chi đã dần vượt qua được việc bị đánh giá. Hơn hết, cô tập trung vào việc hoàn thiện chính mình. 'Người đẹp' cảm nhận được tâm huyết và sự chuyên nghiệp của Ban Tổ chức dành cho Hoa hậu Việt Nam 2022. Ban thí sinh luôn sát cánh cùng các cô gái trong mọi hoạt động, khiến từng bạn ngày càng trưởng thành hơn.

Nữ sinh Kinh tế tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' Trần Thuỳ Chi sáng tác thơ tặng thầy cô nhân ngày 20/11 ảnh 9

Với điểm IELTS 7.5, Thùy Chi tự tin có thể diễn đạt mạch lạc suy nghĩ của mình tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Tuy nhiên, cô cũng tin rằng, các thí sinh phải có khả năng sử dụng tốt tiếng Việt. Trải qua thời gian ôn thi Học sinh giỏi môn Ngữ văn cũng như được nghe những câu chuyện, bài thơ từ ba, cô nàng đã được tiếp thêm niềm yêu thích văn học. Vốn từ ngữ phong phú cho phép Thùy Chi giao tiếp hiệu quả và trình bày lưu loát hơn. Đó là hành trang cô mang đến cuộc thi năm nay.

Nữ sinh Kinh tế tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' Trần Thuỳ Chi sáng tác thơ tặng thầy cô nhân ngày 20/11 ảnh 10

Á hậu Phương Anh chính là hình mẫu mà Thùy Chi hướng đến: “Mình dành sự cảm mến cho Á hậu Phương Anh, vì rất thích vẻ đẹp dịu dàng, nền nã của chị ấy. Đặc biệt là vốn kiến thức và sự khéo léo trong giao tiếp của chị rất đáng học hỏi. Khi được tiếp xúc cùng chị qua buổi talkshow của Hoa hậu Việt Nam 2022, mình cảm nhận rằng chị là người gần gũi và rất hết lòng chia sẻ với các thí sinh về những trải nghiệm và kinh nghiệm của chị”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.