World Cup 2022 - Bảng H (Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay và Hàn Quốc): Chờ bất ngờ từ Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
World Cup 2022 - Bảng H (Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay và Hàn Quốc): Chờ bất ngờ từ Hàn Quốc
TPO - Tại bảng H World Cup 2022, Bồ Đào Nha và Uruguay được đánh giá cao hơn nhưng với sức mạnh của mình, Hàn Quốc hoàn toàn có quyền hy vọng vào khả năng tạo ra bất ngờ.

Bảng H World Cup 2022 quy tụ 4 đội tuyển gồm Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay và Hàn Quốc. Ở bảng đấu này, Bồ Đào Nha được đánh giá cao nhất. Tiếp theo là Uruguay, Hàn Quốc và Ghana.

Hiện tại, Bồ Đào Nha đứng thứ 9 trên BXH FIFA với 1.676,56 điểm. Uruguay xếp thứ 14 với 1.638,71 điểm, còn Hàn Quốc đứng thứ 28 với 1.530,3 điểm. Trong khi đó, Ghana xếp thứ 61 với 1.393 điểm.

Theo tính toán của hãng thống kê Opta, Bồ Đào Nha có tới 82,6% vượt qua vòng bảng. Khả năng họ đứng đầu bảng H lên tới 55,7%. Hành quân đến Qatar lần này, HLV Fernando Santos không thể mang theo tiền đạo Diogo Jota vì lý do chấn thương.

World Cup 2022 - Bảng H (Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay và Hàn Quốc): Chờ bất ngờ từ Hàn Quốc ảnh 1
Tính toán của Opta về cơ hội đi tiếp của 4 đội tuyển ở bảng H.

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha vẫn sở hữu nhiều hảo thủ trong đội hình như siêu sao Cristiano Ronaldo. Cùng với đó là hàng loạt ngôi sao khác như Bernardo Silva, Joao Cancelo, Ruben Dias, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Ruben Neves, Vitinha, Rafael Leao…

Với đội hình toàn sao cùng sức mạnh đã được khẳng định trong những giải đấu lớn gần đây, Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2022. Vì vậy, sẽ không có gì bất ngờ nếu họ đứng đầu bảng H.

Uruguay là đội tuyển được đánh giá cao thứ 2 bảng H với 62,2% khả năng lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022, 26,9% cơ hội đứng đầu bảng. Hành quân tới Qatar lần này, HLV Diego Alonso khá nhiều cựu binh như Fernando Muslera, Diego Godin, Martin Caceres, Matias Vecino, Luis Suarez, Edinson Cavani.

Ngoài ra, Uruguay cũng sở hữu nhiều ngôi sao đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ như Jose Gimenez, Ronald Araujo, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Darwin Nunez. Cùng với đó là các tài năng trẻ triển vọng gồm Facundo Pellistri, Facundo Torres, Manuel Ugarte.

World Cup 2022 - Bảng H (Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay và Hàn Quốc): Chờ bất ngờ từ Hàn Quốc ảnh 2
Bồ Đào Nha được đánh giá cao nhất bảng.

Có thể nói, đội hình Uruguay tham dự World Cup 2022 là sự kết hợp hài hoà giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nếu các ngôi sao đạt phong độ tốt, “La Celeste” hoàn toàn có thể đánh bại Bồ Đào Nha để giành ngôi đầu bảng H.

Tính toán của Opta chỉ ra rằng, Hàn Quốc có 29,1% cơ hội vào vòng 1/8, 9,4% khả năng đứng đầu bảng, 19,7% khả năng nhì bảng, 32,7% xếp thứ ba và khả năng đứng thứ 4 lên tới 38,3%.

Tiền đạo Son Heung-min là ngôi sao đáng chú ý nhất của Hàn Quốc tại World Cup 2022. Sau ca phẫu thuật chấn thương hốc mắt, ngôi sao 30 tuổi đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội và sẵn sàng xung trận. Tuy nhiên, Heung-min phải đeo mặt nạ bảo vệ.

Ngoài Heung-min, Hàn Quốc cũng có trung vệ Kim Min-jae (Napoli), người được tờ Goal bầu chọn vào đội hình tiêu biểu châu Âu nửa đầu mùa giải 2022/23. Cùng với đó là những cái tên khác đáng chú ý như Lee Jae Sung (Mainz 05), Lee Kang In (Real Mallorca), Jeong Woo-yeong (Freiburg).

Nếu những trụ cột thi đấu tốt, Hàn Quốc hoàn toàn có quyền hy vọng vào khả năng tạo ra bất ngờ để giành quyền vào vòng 1/8. Nên nhớ, ở World Cup 2018, các “Chiến binh Taegeuk” từng đánh bại Đức với tỷ số 2-0.

World Cup 2022 - Bảng H (Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay và Hàn Quốc): Chờ bất ngờ từ Hàn Quốc ảnh 3
Hàn Quốc sẽ tạo ra bất ngờ?

Trong khi đó, Ghana chỉ có 26,1% cơ hội vào vòng 1/8, khả năng đứng bét bảng lên tới 42,1% và xếp thứ 3 là 31,8%. Tiền vệ Thomas Partey (Arsenal) chính là ngôi sao sáng giá nhất của đại diện châu Phi ở World Cup 2022.

Những tên tuổi nổi bật khác trong đội hình của họ như Tariq Lamptey (Brighton), Mohammed Salisu (Southampton), Daniel Amartey (Leicester City), Mohammed Kudus (Ajax), Jordan Ayew (Crystal Palace), Inaki Williams (Athletic Bilbao) cũng không được đánh giá cao.

Bên cạnh đội hình không thực sự nổi bật, HLV Otto Addo của Ghana cũng khá non nớt kinh nghiệm thực chiến. Tuy bắt đầu đến với nghiệp huấn luyện từ năm 2009 nhưng chiến lược gia 47 tuổi chủ yếu làm trợ lý.

Từ tháng 2/2022, Addo mới bắt đầu chính thức cầm quân khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của ĐT Ghana. Điều đó sẽ khiến ông gặp không ít khó khăn khi thực hiện các sự điều chỉnh về chiến thuật hay nhân sự tại các giải đấu lớn.

Lịch thi đấu bảng H World Cup 2022 (giờ Việt Nam):

20h00 ngày 24/11: Uruguay vs Hàn Quốc

23h00 ngày 24/11: Bồ Đào Nha vs Ghana

20h00 ngày 28/11: Hàn Quốc vs Ghana

23h00 ngày 29/11: Bồ Đào Nha vs Uruguay

22h00 ngày 2/12: Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha

22h00 ngày 2/12: Ghana vs Uruguay

World Cup 2022 - Bảng H (Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay và Hàn Quốc): Chờ bất ngờ từ Hàn Quốc ảnh 4
MỚI - NÓNG