Ðội tuyển Việt Nam: Trọng Hoàng trở lại, Công Phượng bất ngờ không có tên

0:00 / 0:00
0:00
TP - Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022 đợt tới có sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA). HLV Park Hang-se o đồng thời gọi cả Nguyễn Quang Hải từ Pau FC nhưng bỏ qua Công Phượng và Lương Xuân Trường của HAG L.
Ðội tuyển Việt Nam: Trọng Hoàng trở lại, Công Phượng bất ngờ không có tên ảnh 1

Công Phượng và Lương Xuân Trường sẽ được ông Park triệu tập bổ sung khi cận kề AFF Cup 2022? Ảnh: Anh Tú

Tiền vệ quê Đông Anh mới đây được đội bóng Ligue 2 (Pháp) chấp thuận cho tập trung đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022. Đây là tin tức rất vui với HLV Park Hang-seo trước thềm giải đấu. Do AFF Cup 2022 không thuộc FIFA days, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Park từng xác định không có sự phục vụ của Quang Hải, do Pau FC có quyền từ chối trả người.

Sự trở lại của Quang Hải không chỉ giúp hàng công đội tuyển Việt Nam duy trì được sức mạnh, mà còn có thể đem lại lợi thế lớn trước Thái Lan. Đội bóng xứ chùa vàng nhiều khả năng sẽ thiếu ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin đang bận thi đấu tại J-Leauge 1 (Nhật Bản). Quang Hải cũng là niềm cảm hứng giúp các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam hưng phấn hơn.

Danh sách đội tuyển Việt Nam theo công bố của VFF hôm qua gồm 31 cầu thủ, đáng chú ý không có sự góp mặt của Công Phượng và Lương Xuân Trường (HAGL). Bộ đội HAGL được cho hiện không có thể trạng cần thiết, cũng như phong độ thiếu ổn định ở V-League 2022. Một sự vắng mặt khác có thể khiến nhiều CĐV phải buồn là trung vệ Trần Đình Trọng. Anh từng là chốt chặn không thể thay thế ở đội tuyển Việt Nam, nhưng chấn thương đã khiến Đình Trọng không duy trì được phong độ tốt nhất. Sau khi chia tay CLB Hà Nội, anh chuyển tới đầu quân cho Topenland Bình Định, đội chơi ấn tượng tại V-League 2022 dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Đình Trọng dù vậy không được HLV Park Hang-seo triệu tập trở lại, một tín hiệu khá xấu với anh.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam có sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), vừa bình phục chấn thương. Trọng Hoàng từng đóng vai trò trụ cột bên hành lang cánh phải đội tuyển Việt Nam cho tới khi bị chấn thương ở Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Với nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi máu lửa, Trọng Hoàng có thể đảm bảo an toàn hành lang cánh, đồng thời tham gia tấn công rất hiệu quả. Trọng Hoàng từng bị xác định sẽ lỡ AFF Cup 2022, nhưng quá trình điều trị thoát vị đĩa đệm của anh thời gian qua diễn ra tốt ngoài dự liệu.

Với vị trí thủ môn, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 4 người gồm Đặng Văn Lâm (Topenland Bình Định), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hoàng (SLNA). Các gương mặt nổi bật khác như Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội), hay Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức (SLNA)… đều có tên.

Ngoài bộ khung chính, HLV Park Hang-seo cũng gọi khá nhiều cầu thủ trẻ vào đội tuyển Việt Nam như Khuất Văn Khang (Viettel), Đình Duy, Lương Duy Cường (Đà Nẵng), hay Thanh Nhân (HAGL)… Đây được đánh giá là sự chuẩn bị có tính dài hơi của ông Park, nhằm đảm bảo lực lượng kế thừa cho đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung các ngày 23 và 27/11, sau khi V-League và cúp Quốc gia kết thúc. Ngày 30/11, đội sẽ đá trận giao hữu với Borussia Dortmund (Đức). Ngày 15/12, đội sẽ tập trung chính thức tham dự AFF Cup 2022.

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam chung bảng B với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Đây là bảng đấu được xác định không quá nặng với thầy trò HLV Park Hang-seo. Ngoài Malaysia được xác định là đối thủ chính cạnh tranh vị trí nhất bảng, Singapore hay Myanmar đều không tạo nên mối đe doạ lớn với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

MỚI - NÓNG