Vì sao Công Phượng, Xuân Trường không được HLV Park gọi lên tuyển thi đấu AFF Cup 2022?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong danh sách cầu thủ Đội tuyển Việt Nam thi đấu AFF Cup 2022 mà HLV Park Hang-seo vừa công bố không có 3 cái tên Công Phượng, Xuân Trường và Đình Trọng.

Trong danh sách 31 cầu thủ vừa được HLV Park Hang-seo công bố hôm nay 17/11, hai trụ cột của CLB Hoàng Anh Gia Lai là Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường đều vắng mặt. Cả hai không có phong độ cao ở mùa giải vừa qua, nếu so sánh với những cái tên cùng vị trí.

Công Phượng ghi 5 bàn sau 16 trận tại V-League 2022, trong đó lần gần nhất là trận thua TP.HCM 1-2 ở vòng 18 hôm 9/10. Ngoài ra, anh trải qua gần 1 năm không ghi bàn cho đội tuyển. Bàn quốc tế gần nhất của Công Phượng là chiến thắng Malaysia 3-0 ở vòng bảng AFF Cup 2020 vào ngày 12/12/2021.

Xuân Trường bị ảnh hưởng bởi nhiều chấn thương nhỏ và thể lực đi xuống. Anh góp mặt 17 trận tại V-League nhưng chỉ một lần đá trọn vẹn 90 phút. Trong khi đó, những lựa chọn khác ở tuyến giữa của đội tuyển đều giàu năng lượng và được đánh giá cao hơn lúc này, như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hải Huy.

Bên cạnh đó, Trần Đình Trọng cũng không có tên trong danh sách lên tuyển do chưa đạt được thể trạng tốt nhất để cạnh tranh vị trí ở đợt tập trung này.

Vì sao Công Phượng, Xuân Trường không được HLV Park gọi lên tuyển thi đấu AFF Cup 2022? ảnh 1

Lương Xuân Trường, Trần Đình Trọng và Công Phượng đều không được thầy Park gọi lên tuyển cho AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung thành hai đợt vào ngày 23 và 27/11 sau khi V-League và Cúp Quốc gia khép lại. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không góp mặt trong thời gian này. Anh được CLB Pau đưa sang Thụy Sĩ để tập luyện và chỉ trở về trước thềm AFF Cup 2022. Hải cũng sẽ không thi đấu hai trận giao hữu gặp Dortmund và Philippines.

Các cầu thủ tập trung lần này sẽ có cơ hội tham dự trận giao hữu gặp Dortmund vào ngày 30/11 trên sân Mỹ Đình. Sau đó, tuyển Việt Nam đấu giao hữu với Philippines vào ngày 14/12 ở sân Hàng Đẫy trước khi bay sang Lào thi đấu.

Vì sao Công Phượng, Xuân Trường không được HLV Park gọi lên tuyển thi đấu AFF Cup 2022? ảnh 2

(Ảnh: VFF)

Tại AFF Cup, thầy trò ông Park nằm ở bảng B cùng Lào, Malaysia, Singapore, Myanmar. AFF Cup 2022 diễn ra từ 20/12 tới 15/1/2023.

Danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Bình Định), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA).

Hậu vệ: Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Quế Ngọc Hải (SLNA), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Nguyễn Thanh Nhân (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Lương Duy Cương (Đà Nẵng).

Tiền vệ: Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Châu Ngọc Quang (Hải Phòng), Nguyễn Hải Huy (Hải Phòng), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Quang Hải (Pau FC).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Phạm Tuấn Hải (Hà Nội), Hà Đức Chinh (Bình Định), Phạm Đình Duy (Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (HAGL).

Vì sao Công Phượng, Xuân Trường không được HLV Park gọi lên tuyển thi đấu AFF Cup 2022? ảnh 6
Theo VFF
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm