Bệnh viện đa khoa 200 tỷ đồng thành nơi trồng rau, chăn thả bò

TPO - Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La (Sơn La) được đầu tư xây mới, hoàn thành giai đoạn một nhưng sau đợt trưng dụng làm nơi cách ly, chữa trị bệnh nhân COVID-19, hiện bệnh viện này gần như không hoạt động và khuôn viên trở thành nơi chăn thả bò, trồng rau, phơi nông sản của người dân trong khu vực này.

Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La được tỉnh Sơn La phê duyệt quyết định đầu tư từ năm 2017 với số tiền lên tới 200 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 đã hoàn thành và bàn giao sử dụng vào năm 2019. Bệnh viện Đa khoa cũ huyện Mường La từng chuyển một số khoa, phòng sang địa điểm mới để hoạt động. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn, bất cập nên chỉ được một thời gian ngắn lại phải kéo về cơ sở cũ.

Cận cảnh bệnh viện đa khoa Mường La (Sơn La) xây xong giai đoạn một rồi...bỏ không.

“Máy móc trang thiết bị hay hệ thống mạng nó phải liên hoàn. Nếu chuyển một số khoa, phòng xuống thì sẽ rất nhiều khó khăn cho đơn vị. Đơn cử khoa y học cổ truyền chuyển xuống nhưng vẫn không đảm bảo khám chữa bệnh được”, bác sỹ Tòng Văn Tỉnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường La chia sẻ.

Hiện tại, theo ghi nhân của phóng viên, các khối nhà gần như bỏ không. Trong khi đó, các diện tích đất trống trở thành nơi chăn thả bò, trồng rau, phơi nông sản của người dân trong khu vực này.

Bà Cầm Thị Nhung (Thị trần Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) là một trong những hộ dân thường xuyên canh tác vườn rau ở khuôn viên bệnh viện cho biết: “Năm ngoái, năm kia cỏ gai um tùm lên hết, thế là chúng tôi đi khai phá làm vườn, trồng rau thôi”.

Phản hồi về thực trạng trên, ông Đinh Văn Thanh - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Mường La cho biết:“ Vì các hạng mục đầu tư chưa đồng bộ với hệ thống khám chữa bệnh và chưa đảm bảo các tiêu chí của khám chữa bệnh. Đây mới chỉ là giai đoạn các hạng mục phụ trợ. Chính vì vậy mà chưa đáp ứng được việc chuyển bệnh viện cũ ra để hoạt động được”.

Trong khi đó, trao đổi với Tiền phong, ông Nguyễn Văn Bắc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường La nói: “Đây không phải là bỏ hoang. Giai đoạn một làm xong thì dịch COVID-19 bùng phát. Huyện sử dụng nơi đây để chữa trị các bệnh nhân F0. Bây giờ đang triển khai thủ tục làm giai đoạn hai, không có chuyện bỏ hoang, diện tích rộng khoảng 3 ha, cho người dân trồng rau cũng là bình thường”.

Cũng theo vị lãnh đạo huyện Mường La, huyện này đang tiến hành các thủ tục đấu thầu để triển khai giai đoạn 2 của dự án. Dự kiến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Một số hình ảnh thực tế tại bệnh viện:

Bệnh viện đa khoa 200 tỷ đồng thành nơi trồng rau, chăn thả bò ảnh 1

Tổng thể Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Bệnh viện đa khoa 200 tỷ đồng thành nơi trồng rau, chăn thả bò ảnh 2

Cỏ mọc um tùm, người dân thường xuyên chăn thả gia súc ở trong khuôn viên bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa 200 tỷ đồng thành nơi trồng rau, chăn thả bò ảnh 3

Bệnh viện trở thành nơi làm vươn trồng rau của người dân.

Bệnh viện đa khoa 200 tỷ đồng thành nơi trồng rau, chăn thả bò ảnh 4

Một số cánh cửa số đã xuống cấp.

Bệnh viện đa khoa 200 tỷ đồng thành nơi trồng rau, chăn thả bò ảnh 5

Các hạng mục công trình bệnh viện ở giai đoạn một.