Nhóm thanh niên mang hung khí gây náo loạn khu trung tâm hội nghị ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ huyện Dầu Tiếng, nhóm thanh niên mang theo hung khí đến thị xã Bến Cát, rồi rủ đồng bọn tại đây đi tìm đối thủ để “giải quyết” mâu thuẫn.

Đại diện Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) tối qua cho hay đã triệu tập 9 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, vào ngày 7/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đi xe máy mang theo nhiều hung khí khác gây náo loạn tại sân Trung tâm Hội nghị thị xã Bến Cát (khu phố 2, phường Mỹ Phước).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Bến Cát triển khai lực lượng truy tìm những người liên quan.

Nhóm thanh niên mang hung khí gây náo loạn khu trung tâm hội nghị ở Bình Dương ảnh 1

Nhóm đối tượng mang hung khí đi vào trung tâm hội nghị gây náo loạn

Xác định được hai đối tượng có liên quan, lực lượng công an đã tiến hành đưa về trụ sở lấy lời khai. Qua khai thác nhanh, Công an thị xã Bến Cát tiếp tục truy xét, triệu tập 7 đối tượng còn lại để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm thanh niên mang hung khí gây náo loạn khu trung tâm hội nghị ở Bình Dương ảnh 2

Các đối tượng và phương tiện tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh thiếu niên cư trú tại huyện Dầu Tiếng đã mang theo hung khí đến thị xã Bến Cát và rủ đồng bọn tại đây đi tìm đối thủ để “giải quyết”.

Vụ việc đang được Công an thị xã Bến Cát tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.