Tổng thống Indonesia thừa nhận Indonesia vẫn có nguy cơ bị FIFA trừng phạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Joko Widodo thừa nhận mọi thứ vẫn đang chờ đợi Indonesia bởi ông không thể chắc rằng sau khi điều tra rõ thảm kịch thì FIFA có đưa ra án phạt nào cho quốc gia này hay không.
Tổng thống Indonesia thừa nhận Indonesia vẫn có nguy cơ bị FIFA trừng phạt ảnh 1

Tổng thống Indonesia, ông Widodo và chủ tịch FIFA

Ông Joko Widodo nhấn mạnh ở cuộc họp báo mới đây: "Tôi đã trực tiếp gọi điện nói chuyện với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người đã đề cập rất nhiều về thảm kịch tại sân Kanjuruhan. Chúng tôi nói chuyện và chia sẻ rất nhiều, nhưng quyết định sau đó thế nào thì vẫn thuộc về thẩm quyền của FIFA".

Hôm thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Widodo đã đến thành phố Malang, nơi xảy ra vụ giẫm đạp, để trực tiếp thị sát việc chăm lo cho các nạn nhân của thảm kịch Kanjuruhan. Tại đây, ông đã ra lệnh cho Cảnh sát trưởng Quốc gia đẩy nhanh tiến độ điều tra và tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về vụ việc.

Tổng thống Indonesia thừa nhận Indonesia vẫn có nguy cơ bị FIFA trừng phạt ảnh 2

Các CĐV Indonesia đang ngóng chờ kết quả điều tra

Ông cũng gây sức ép với các quan chức thể thao cấp cao của Indonesia gồm chủ tịch LĐBĐ, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao. "Tôi rất tiếc vì thảm kịch này đã xảy ra và tôi hy vọng rằng đây là thảm kịch cuối cùng của bóng đá nước nhà. Không nên để xảy ra điều phi nhân đạo như thế này trong tương lai", Tổng thống Widodo tuyên bố.

Động thái từ người đứng đầu đất nước đang gây áp lực khủng khiếp lên các quan chức thể thao Indonesia cũng như cơ quan điều tra. Bởi lẽ ông Widodo chỉ cho thời hạn tối đa để hoàn tất cuộc điều tra là 1 tháng.

Từ nay đến hạn cuối chỉ còn vài ngày. Có lẽ ngay khi biết kết quả điều tra, FIFA sẽ chính thức định đoạt số phận bóng đá Indonesia, nền bóng đá từng dính án phạt nặng nề hồi 2015.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.