Mỹ nhân sở hữu vòng eo nhỏ nhất tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022': 'Đại diện cho quê hương là sự tự hào'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phạm Giáng My là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất nhì tại "Hoa hậu Việt Nam 2022". Nữ sinh mang vẻ đẹp dịu dàng, đầy trong sáng "đốn tim" người đối diện. Cô hy vọng sẽ mang đến những câu chuyện, niềm tự hào quê hương đến cuộc thi.

Phạm Giáng My (sinh năm 2004 tại Ninh Bình) là sinh viên năm thứ nhất, khoa Quản lí Văn hóa, trường ĐH Văn hoá Hà Nội. Được xem là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2022, cô còn “gây thương nhớ” khi trở thành Người đẹp Hoa Lư năm 2022.

Mỹ nhân sở hữu vòng eo nhỏ nhất tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022': 'Đại diện cho quê hương là sự tự hào' ảnh 1

Giáng My cao 1m71, số đo 3 vòng lần lượt là 75 - 55 - 89. Nữ sinh này là một trong những thành viên năng động của các câu lạc bộ tại trường. Với tính cách cởi mở và ham học hỏi, cô nàng gen Z có vòng eo 'siêu thực' hy vọng sẽ cho thấy một hình ảnh rất khác của thế hệ mình tại cuộc thi nhan sắc lâu đời tại Việt Nam.

Mỹ nhân sở hữu vòng eo nhỏ nhất tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022': 'Đại diện cho quê hương là sự tự hào' ảnh 2

Người đẹp cho hay: “Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022 là một điều rất đặc biệt. May mắn là mình có động lực, sự cổ vũ to lớn từ mảnh đất quê hương Ninh Bình. Được đại diện cho quê hương là sự tự hào và vinh dự to lớn đối với mình. Trọng trách lớn nhưng mình sẽ nỗ lực hoàn thành”.

Mỹ nhân sở hữu vòng eo nhỏ nhất tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022': 'Đại diện cho quê hương là sự tự hào' ảnh 3

Hoa hậu Việt Nam 2022 hội tụ dàn thí sinh với profile “khủng” và nhan sắc đỉnh cao. Được mọi người mong chờ nhất khi hai năm tổ chức một lần, nhan sắc nào được chọn lên ngôi vị cao nhất đều gặt hái thành công lớn khi tuổi đời còn rất trẻ. Với Giáng My, tất cả những điều đó là niềm cảm hứng, những bài học quý giá mà cô muốn trải nghiệm hết mình tại cuộc thi năm nay.

Mỹ nhân sở hữu vòng eo nhỏ nhất tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022': 'Đại diện cho quê hương là sự tự hào' ảnh 4

Nữ sinh gen Z chia sẻ: “Vì đây là một cuộc thi có truyền thống và danh giá nhất, nên mình, với sức trẻ, sẽ phải tập trung, cố gắng gấp trăm lần. Mình muốn lan tỏa sự lạc quan tích cực, muốn mang năng lượng tốt đến mọi người. Mình cũng muốn cho thấy sự tự tin sẽ giúp các bạn cùng trang lứa thêm yêu quý chính mình trên con đường tìm kiếm ước mơ. Mình muốn giới thiệu nhiều hơn hình ảnh con người, văn hóa Ninh Bình đến mọi miền đất nước. Như là làn điệu xẩm, chèo đặc sắc, thú vị của quê hương mình chẳng hạn”.

Mỹ nhân sở hữu vòng eo nhỏ nhất tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022': 'Đại diện cho quê hương là sự tự hào' ảnh 5

Phạm Giáng My may mắn sinh ra trong một gia đình yêu nghệ thuật nên rất ủng hộ cô trong những bước đi đầu tiên trên con đường này. Hoa hậu Việt Nam 2022 là một hành trình mà My muốn khắc ghi.

Mỹ nhân sở hữu vòng eo nhỏ nhất tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022': 'Đại diện cho quê hương là sự tự hào' ảnh 6

Đến với cuộc thi, Giáng My muốn hoàn thiện các kỹ năng mềm như tự tin trước đám đông, dám phát biểu trên sân khấu. Điều đó giúp các bạn sinh viên dễ dàng hơn trong việc học hỏi, phát biểu ý kiến. Ngoài ra, những giá trị đạo đức và nhân văn cao cả của cuộc thi sẽ góp phần tạo sân chơi quý giá cho các bạn trẻ.

Mỹ nhân sở hữu vòng eo nhỏ nhất tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022': 'Đại diện cho quê hương là sự tự hào' ảnh 7

Khi được hỏi, liệu có đến với Hoa hậu Việt Nam để đổi đời, Giáng My tâm sự: “Sau khi đăng quang, thực sự sẽ có sự thay đổi lớn với cô gái may mắn ấy. Nhưng các cô gái đến với cuộc thi này không phải với tâm thế muốn đổi đời. Họ muốn lan toả những giá trị tốt đẹp cho xã hội và muốn chứng tỏ, khẳng định giá trị của bản thân. Đó mới là cốt lõi mà bản thân các thí sinh như My cảm nhận được”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.