Nhiều ý kiến, đề xuất tâm huyết tại Đại hội Đoàn tỉnh Lai Châu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ XIV đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất thay đổi tư duy, kiến tạo tâm thế, bứt phá thành công để nâng cao vai trò, vị thế tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Chiều 24/10, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tinh thần hành động "Khát vọng, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển" diễn ra phiên thứ nhất.

 Nhiều ý kiến, đề xuất tâm huyết tại Đại hội Đoàn tỉnh Lai Châu ảnh 1

Diễn đàn Vai trò, vị thế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Xuân Tùng

Trong chương trình phiên thứ nhất Đại hội, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận tại diễn đàn với các chủ đề: "Vai trò, vị thế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay: Thay đổi tư duy - kiến tạo tâm thế - bứt phá thành công".

Chủ trì diễn đàn có anh Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu khóa XIII; anh Ngô Mạnh Quân - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lai Châu.

 Nhiều ý kiến, đề xuất tâm huyết tại Đại hội Đoàn tỉnh Lai Châu ảnh 2

Anh Nguyễn Tiến Thịnh phát biểu định hướng diễn đàn. Ảnh: Xuân Tùng

Diễn đàn đã tập trung trao đổi về việc thay đổi tư duy, tầm nhìn, xác định việc cần làm, phong trào, hoạt động cần triển khai; chuyển đổi số trong công tác Đoàn và đoàn viên, thanh niên; thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên.

 Nhiều ý kiến, đề xuất tâm huyết tại Đại hội Đoàn tỉnh Lai Châu ảnh 3

Các đại biểu tham dự diễn đàn phát biểu ý kiến, đề xuất. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều ý kiến thống nhất cho rằng cần phải thay đổi tư duy, kiến tạo tâm thế để khi nói đến thanh niên không chỉ là làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh cảnh quan môi trường, thông đường...

Để làm được điều này phải bắt đầu từ cơ sở. Bản thân bí thư, cán bộ chi đoàn, đoàn xã trăn trở tìm giải pháp trong công tác thanh niên; phải tiếp cận, hiểu và quan tâm tới nhu cầu chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

 Nhiều ý kiến, đề xuất tâm huyết tại Đại hội Đoàn tỉnh Lai Châu ảnh 4

Nhiều đề xuất, kiến nghị đã được đóng góp tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Tùng

Đại biểu Lý A Cạo (Phó Bí thư Huyện Đoàn Sìn Hồ) cho rằng tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế nông nghiệp còn rất lớn, nhưng dám thay đổi tư duy, kiến tạo tâm thế để bứt phá, nhất là trong việc phát triển kinh tế của thanh niên vẫn còn hạn chế.

Anh Cạo đề xuất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn giao nhiệm vụ cho các huyện, thành Đoàn để chỉ đạo cấp huyện, xã xây dựng mô hình để lan tỏa tư duy sáng tạo. Bên cạnh đó, cần cơ chế, tinh giản thủ tục cho vay vốn của Đoàn (nguồn vốn 120) để đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế; đánh giá, điều chỉnh mức vay phù hợp với các mô hình sản xuất kinh doanh của thanh niên.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.