Jang Won Young (IVE) bị Cnet chỉ trích vì nói phượng hoàng là đặc trưng của Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nữ idol Jang Won Young (IVE) đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cư dân mạng Trung Quốc (Cnet) sau khi cô dùng một chiếc trâm cài tóc có hình phượng hoàng và gọi đó là đặc trưng của Hàn Quốc. Vậy chim phượng hoàng là hình tượng đặc trưng của Trung Quốc hay Hàn Quốc?

Jang Won Young đang khiến rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc nổi nóng sau khi cô nói về chiếc trâm cài tóc của mình.

Sự việc bắt đầu sau khi Won Young đăng video về chuyến đi Paris của mình, trong đó cô giới thiệu chiếc trâm cài tóc hình chim phượng hoàng bằng bạc và nói: “Tôi cũng dùng chiếc trâm cài này để thể hiện diện mạo đặc trưng của Hàn Quốc tại Paris”. Chiếc trâm đó là của thương hiệu đồ trang sức Hàn Quốc Naschenka. Trên trang mạng xã hội của mình, thương hiệu này cũng miêu tả nó là “một chiếc trâm cài tóc tượng trưng cho vẻ đẹp Hàn Quốc”.

Lời giới thiệu của Won Young lập tức khiến nhiều netizen Trung Quốc rất không hài lòng, họ thậm chí cho rằng cô... “ăn trộm” văn hóa Trung Quốc.

Jang Won Young (IVE) bị Cnet chỉ trích vì nói phượng hoàng là đặc trưng của Hàn Quốc ảnh 1

Jang Won Young dùng trâm cài tóc hình chim phượng hoàng. Ảnh: Allkpop.

Theo công ty Internet Trung Quốc NetEase, dân mạng xứ Trung đang thể hiện sự giận dữ trên Weibo, với lời khẳng định rằng “phượng hoàng đã là của Trung Quốc từ thời cổ đại”, và rằng “cả thương hiệu lẫn Jang Won Young đều đang ăn trộm từ nền văn hóa của chúng ta”.

netizen còn viết: “Cô ta (Jang Won Young) nên xin lỗi và thừa nhận rằng cô ta không biết chim phượng hoàng thuộc về Trung Quốc”.

Nhưng cũng có một số netizen Trung Quốc bảo rằng Won Young không nói cụ thể về chim phượng hoàng, mà chỉ nói rằng cô muốn thể hiện diện mạo đặc trưng của Hàn Quốc - với chiếc trâm đó - ở Paris mà thôi. Có thể hiểu ý của Won Young là cô vẫn dùng các thương hiệu của Hàn Quốc khi ra nước ngoài.

Jang Won Young (IVE) bị Cnet chỉ trích vì nói phượng hoàng là đặc trưng của Hàn Quốc ảnh 2

Cận cảnh chiếc trâm. Ảnh: Naschenka/ Instagram.

Còn thực tế, cũng rất khó nói chim phượng hoàng là hình tượng đặc trưng của Trung Quốc hay Hàn Quốc. Có người cho rằng, những chiếc trâm hình phượng hoàng được dùng từ thời Goryeo (Cao Ly), và hình tượng phượng hoàng được dùng nhiều trên những chiếc đĩa, được trang trí trên trần của các cung điện của nhiều triều đại ở Hàn Quốc.

Còn từ xưa, phượng hoàng cũng đã được coi là biểu tượng của hoàng tộc ở Trung Quốc, điều này cũng là sự thật.

Cho nên, những netizen nhìn sự việc một cách khách quan hơn thì nói rằng, vì các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam… rất gần nhau nên có sự tương đồng giữa các nền văn hóa từ ngày xưa cũng là điều dễ hiểu.

Jang Won Young (IVE) bị Cnet chỉ trích vì nói phượng hoàng là đặc trưng của Hàn Quốc ảnh 3

Có lẽ Jang Won Young đã không ngờ rằng chiếc trâm của mình lại gây tranh cãi như vậy. Ảnh: Vogue Korea/ YouTube.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên có sự tranh cãi trên mạng về việc một yếu tố liên quan đến văn hóa là của Trung Quốc hay Hàn Quốc. Nhưng nói chung, những tranh cãi này chẳng bao giờ đi đến kết luận chắc chắn cuối cùng cả.

Jang Won Young (IVE) bị Cnet chỉ trích vì nói phượng hoàng là đặc trưng của Hàn Quốc ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Kim Sae Ron nói lời cuối vụ tung ảnh với Kim Soo Hyun, cựu phóng viên Hàn chỉ rõ ý đồ

Kim Sae Ron nói lời cuối vụ tung ảnh với Kim Soo Hyun, cựu phóng viên Hàn chỉ rõ ý đồ

HHT - Sau tuyên bố lấp lửng rằng "đang sắp xếp lại các quan điểm" chuẩn bị đưa ra tuyên bố chính thức thì hôm nay Kim Sae Ron cho biết cô sẽ không nói gì thêm. Trước đó, YouTuber/ cựu phóng viên giải trí nổi tiếng Lee Jin Ho cho biết hành động của nữ diễn viên khả năng là chỉ để "flex", khoe với netizen.