Một cán bộ Cục Thuế Ninh Bình bị kẻ bịt mặt đâm thương tích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Văn Giản, cán bộ Cục Thuế Ninh Bình bị đối tượng bịt mặt, đi xe máy không biển số tiếp cận, dùng dao đâm ngay trước cổng một trường học.  

Theo đó, khoảng 7h25 phút ngày 17/10, khi đến cổng trường Chính trị tỉnh Ninh Bình (phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình), ông Nguyễn Văn Giản bị một đối tượng bịt mặt, đi xe mô tô không biển số tiến đến gần, rút dao đâm vào đùi rồi tăng ga bỏ chạy.

Một cán bộ Cục Thuế Ninh Bình bị kẻ bịt mặt đâm thương tích ảnh 1

Ông Giản là người đang tố cáo nhiều vấn đề tiêu cực, tham nhũng tại Cục Thuế Ninh Bình

Ngay sau đó, giáo viên, học sinh trong trường đã đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để cấp cứu. Theo bệnh án, ông Giản bị vết dao đâm sâu khoảng 4cm.

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an thành phố Ninh Bình xác nhận, Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố đang xác minh, điều tra vụ việc.

Theo đại tá Tuấn, việc ông Giản bị đâm có điều nhạy cảm là nội bộ Cục Thuế Ninh Bình đang có mâu thuẫn, mà ông Giản là người đứng nhiều đơn tố cáo. Cơ quan công an rất quan tâm đến vụ việc này, nếu có dấu hiệu việc trả thù thì sẽ làm rõ.

Về biện pháp bảo vệ ông Giản, đại tá Tuấn cho hay: "Cơ quan công an đang áp dụng biện pháp chung về an ninh trật tự, chưa đến mức căng thẳng phải bố trí người giám sát. Hiện cũng chưa khẳng định sự việc có liên quan đến việc ông Giản tố cáo tiêu cực, tham nhũng ở Cục Thuế Ninh Bình hay không".

Được biết, công an đang tiến hành trích xuất camera để truy ra lộ trình của đối tượng gây án.

Theo ông Giản, thời gian gần đây, ông không có mâu thuẫn gì khác với ai. Có điều đáng lưu ý, thời gian qua ông đã viết một số đơn tố cáo tiêu cực, tham nhũng của một số lãnh đạo Cục Thuế Ninh Bình.

Được biết, ngày 5/8, Tổng cục Thuế đã có thông báo thụ lý 5 nội dung tố cáo của ông Nguyễn Văn Giản về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, trù dập người tố cáo, bao che sai phạm và trốn thuế xảy ra tại Cục thuế Ninh Bình. Tổng Cục Thuế có quyết định thành lập tổ xác minh các nội dung tố cáo trên. Ngày 29/8, Tổng Cục Thuế có thông báo gia hạn giải quyết tố cáo vì cần thu thập hồ sơ tài liệu và xác minh tại các tổ chức đơn vị có liên quan. Thời gian gia hạn giải quyết là 30 ngày kể từ 4/9.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.