Cô nàng gen Z vượt chứng khó đọc trở thành Hoa hậu, hoạt động cộng đồng truyền cảm hứng tích cực

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trần Thị Ban Mai (sinh năm 2000) sở hữu chiều cao ấn tượng 1m75 và đang giữ vương miện "Miss Peace Vietnam 2022". Đây cũng là 'mỹ nhân' hiếm hoi đăng quang Hoa hậu nhưng không có danh hiệu tiếng Việt.

Trần Thị Ban Mai sinh năm 2000 tại TP. HCM, cao 1,75m, số đo 84-62-92cm. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông và Quan hệ công chúng của ĐH Fisher, Boston hạng xuất sắc, với số điểm gần như tuyệt đối. Hiện cô là một thông dịch viên. 'Người đẹp' trở thành Miss Peace Vietnam dù vướng nhiều tranh cãi.

Cô nàng gen Z vượt chứng khó đọc trở thành Hoa hậu, hoạt động cộng đồng truyền cảm hứng tích cực ảnh 1

'Mỹ nhân' gen Z này được Vnet biết đến khi từng đảm nhận vai trò trợ lý kiêm phiên dịch cho cựu Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới Catriona Gray, khi người đẹp này đến Việt Nam để dự chung kết Miss Universe Vietnam 2022. Cô sử dụng thành thạo tiếng Anh và đó cũng là một trong những lợi thế của người đẹp này.

Cô nàng gen Z vượt chứng khó đọc trở thành Hoa hậu, hoạt động cộng đồng truyền cảm hứng tích cực ảnh 2

Trần Thị Ban Mai cho biết người ủng hộ cô thi Hoa hậu là Catriona Gray: "Chị ấy nói cứ đi thi, có gì thì hỏi, chị ấy sẽ hướng dẫn. Được làm trợ lý của chị Cat là trải nghiệm tuyệt vời và may mắn với tôi. Sau hành trình đó tôi đã thay đổi và được học nhiều thứ, đặc biệt là có thêm động lực thi Hoa hậu. Khi làm việc với chị, điều tôi cảm thấy rõ nhất là sự chuyên nghiệp. Chị luôn đúng giờ và nghiêm túc trong công việc, vì thế chị cũng yêu cầu mình phải làm việc như vậy. Tôi học được sự chỉn chu, cầu toàn trong công việc”.

Cô nàng gen Z vượt chứng khó đọc trở thành Hoa hậu, hoạt động cộng đồng truyền cảm hứng tích cực ảnh 3

Sau đăng quang, Ban Mai trải qua nhiều áp lực với nỗ lực khẳng định bản thân của một cô gái trẻ. 'Nàng Hậu' gen Z tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, thể hiện nhiệt huyết của một người trẻ muốn đóng góp sức mình cho xã hội.

Cô nàng gen Z vượt chứng khó đọc trở thành Hoa hậu, hoạt động cộng đồng truyền cảm hứng tích cực ảnh 4

'Người đẹp' cũng tham gia các buổi gặp gỡ sinh viên để truyền cảm hứng cho mọi người như: Thăm và hỗ trợ làng trẻ SOS Đà Nẵng, quyên góp cho Quỹ Hòa bình và phát triển TP. HCM, quyên góp cho Làng hữu nghị tại Hà Nội - Nơi dạy nghề và nuôi dưỡng trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, giao lưu và trao học bổng cho sinh viên ĐH Kinh tế và Tài chính TP. HCM.

Cô nàng gen Z vượt chứng khó đọc trở thành Hoa hậu, hoạt động cộng đồng truyền cảm hứng tích cực ảnh 5

Đặc biệt, 'nàng Hậu' đã đến huyện Kỳ Sơn, Nghệ An trao học bổng và tiền hỗ cho người dân bị thiệt hại sau đợt lũ quét. Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Tà Cạ, Ban Mai đã trao 50 suất quà trị giá 2 triệu đồng/suất cho 50 học sinh, và 10 suất quà cho giáo viên trị giá 3 triệu đồng/suất. Ngoài ra, cô còn trao tặng số tiền hỗ trợ là 170 triệu đồng "dựng lại mái nhà" cho ba thầy cô giáo bị trôi nhà do lũ quét.

Cô nàng gen Z vượt chứng khó đọc trở thành Hoa hậu, hoạt động cộng đồng truyền cảm hứng tích cực ảnh 6

Ban Mai bày tỏ cô vô cùng xót xa trước tin tức thời sự trên báo, đài và mạng xã hội về thiên tai, những mất mát của người dân ở vùng bão lũ Kỳ Sơn.

Cô nàng gen Z vượt chứng khó đọc trở thành Hoa hậu, hoạt động cộng đồng truyền cảm hứng tích cực ảnh 7

Vì vậy thay vì chỉ ủng hộ bằng vật chất, Ban Mai đã trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, động viên bà con ở huyện Kỳ Sơn khi điều kiện đi lại cho phép. Chia sẻ tại chuyến đi, Ban Mai nói: “Tôi hy vọng chút đóng góp nhỏ bé của mình sẽ phần nào giúp cho người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Cô nàng gen Z vượt chứng khó đọc trở thành Hoa hậu, hoạt động cộng đồng truyền cảm hứng tích cực ảnh 8

Cô cũng sẽ là đại sứ đồng hành cùng dự án Quyên góp sách đổi tách cà phê (One book one coffee). Hoa hậu Ban Mai sẽ có không gian để giao lưu và kêu gọi cộng đồng quyên góp xây dựng tủ sách cho trẻ em, thiếu niên vùng sâu, vùng xa. "Nàng Hậu" kể: "Tôi từng bị mắc chứng khó đọc lúc còn nhỏ và khi vượt qua được khó khăn đó dưới sự giúp đỡ của gia đình. Tôi nhận ra được giá trị và trách nhiệm của người lớn với thế hệ trẻ, tương lai của xã hội. Có thể nói, việc nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách từ khi còn nhỏ rất là quan trọng. Dẫu vậy, trong những chuyến đi của mình, tôi cũng nhận thấy có rất nhiều em nhỏ không có cơ hội chạm đến sách. Tôi hi vọng với sự đồng hành của mình, dự án sẽ mang đến thật nhiều sách, tủ sách hay và ý nghĩa cho thiếu nhi trên mọi miền đất nước”.

Cô nàng gen Z vượt chứng khó đọc trở thành Hoa hậu, hoạt động cộng đồng truyền cảm hứng tích cực ảnh 9

Từ một đứa trẻ mắc chứng khó đọc, Ban Mai dần yêu những trang sách. Cô nói: "Sách giúp mình hiểu bản thân mình hơn, có được nhiều kiến thức khác bên cạnh những kiến thức trong sách giáo khoa, từ đó mình dần tự tin hơn, có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng". Nhận thấy sách giúp mình hiểu rõ bản thân hơn, hiểu rõ thế giới bên ngoài hơn, định hình được kế hoạch cho tương lai nên trong hành trình cống hiến vì cộng đồng của mình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.