THẾ GIỚI 24H: Bạo loạn ở giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia, 127 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc bạo loạn tại giải vô địch quốc gia Indonesia xảy ra tối 1/10 trên sân vận động Kanjuruhan đã khiến ít nhất 127 cổ động viên thiệt mạng.

Sự cố xảy ra ở trận đấu giữa Arema FC và Persebaya trong khuôn khổ giải đá bóng vô địch quốc gia Indonesia tối 1/10. Sau thất bại 2-3 của Arema trước sự chứng kiến của 40.000 khán giả trên sân Kanjuruhan, các cổ động viên của chủ nhà đã tràn xuống sân đập phá, tạo ra khung cảnh hỗn loạn. Do lực lượng mỏng và không lường trước tình hình, cảnh sát không thể ngăn đám đông cổ động viên làm loạn tại sân bóng. Theo số liệu từ cảnh sát Indonesia và Bola, 127 người thiệt mạng trong sự cố nói trên, gồm 125 cổ động viên và 2 cảnh sát. Các nạn nhân thiệt mạng đã được đưa đến Bệnh viện Wava Husada và bệnh viện Kanjuruhan.


Nổ lớn tại căn cứ không quân Nga ở Crimea. Theo Pravda, trong ngày 1/10 (giờ địa phương), một vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn cứ không quân Belbek, thuộc thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea. Những hình ảnh do nhân chứng ghi lại cho thấy một đám khói dày đặc bốc lên cao. Theo người đứng đầu Crimea, vụ việc xảy ra do một máy bay gặp sự cố khi hạ cánh.


Nga dừng cung cấp khí đốt cho Italy. Theo RT, trong ngày 1/10, tập đoàn Gazprom của Nga đã thông báo về việc tạm dừng cung cấp khí đốt cho Italy. Nguyên nhân được đưa ra là do "không thể trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ Áo". Thông tin từ Gazprom cho biết, dòng chảy qua Áo bị tạm dừng vì đối tác tại Áo từ chối xác nhận phương án chuyển tiếp khí đốt đến Italy. Trong khi đó, nhà vận hành đường ống của Gazprom của Áo, công ty Gas Connect Austria, chưa lên tiếng về vấn đề này.


Đức sẽ huy động toàn lực tuần tra, bảo vệ đường ống khí đốt. Cảnh sát Đức sẽ huy động tất cả lực lượng sẵn có tuần tra ở biển Bắc, biển Baltic sau khi xảy ra các vụ nổ làm rò rỉ đường ống khí đốt. Chia sẻ với nhật báo Sueddeutsche Zeitung ngày 30/9, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết: “Chúng tôi coi các mối đe dọa hiện nay là nghiêm trọng và đang tự bảo vệ mình. Các đơn vị cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm trên biển có khả năng can thiệp vào các tình huống nguy hiểm”.


Tổng thống Nga Putin gọi nhập ngũ thêm 120.000 công dân. Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa ký một sắc lệnh cho chiến dịch tuyển quân nghĩa vụ mới theo thông lệ vào mùa thu, trong đó 120.000 công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga nói rằng thông báo mới này "không liên quan đến xung đột Ukraine".


Ba người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng của hải quân Mexico. Hải quân Mexico cho biết đã có 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương sau khi một chiếc trực thăng của lực lượng nước này bị rơi ở bang Tabasco, miền Nam Mexico hôm 30/9. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.


Nga xác nhận rút quân khỏi thành phố chiến lược Lyman do bị Ukraine bao vây. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã phải rút lực lượng khỏi thành phố chiến lược Lyman ở Donbass do mối đe dọa bị bao vây. Lyman nằm trong khu vực mà lực lượng Nga đã tuyên bố sáp nhập vào Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho rằng quân đội Ukraine đã mất hơn 200 binh sĩ cùng 5 xe tăng và 5 xe chiến đấu bộ binh trong cuộc tấn công vào Lyman.


Mỹ và Venezuela tiến hành trao đổi tù nhân. Chính phủ Mỹ ngày 1/10 xác nhận Venezuela đã trả tự do cho 7 công dân Mỹ đang bị giam giữ để đổi lấy quyết định tương tự dành cho 2 thành viên trong gia đình của Tổng thống Nicolas Maduro.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".