Ronaldo chấm dứt cơn khát ghi bàn, MU dứt cơn khát thắng tại Europa League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cristiano Ronaldo đã chấm dứt cơn hạn hán của mình ở mùa giải này khi anh “nổ súng” trận đấu với Sheriff Tiraspol tại Europa League vào rạng sáng nay. Bàn thắng của CR7 giúp Manchester United thắng trận đầu tiên tại Europa League mùa này.
Ronaldo chấm dứt cơn khát ghi bàn, MU dứt cơn khát thắng tại Europa League ảnh 1

Như vậy, Ronaldo đã không lặp lại kỷ lục tồi tệ cách đây 18 năm. Đó là khi anh mới 19 tuổi. Tại mùa giải 2004/05, Ronaldo đã không ghi nổi một bàn nào ở cấp CLB từ tháng 8 đến tháng 9. Pha lập công rạng sáng nay giúp anh không phải trải qua cột mốc tệ hại đó. Ronaldo có thể an tâm lên ĐTQG để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu vào cuối tuần.

Trở lại với trận đấu tại Moldova đêm qua tại bảng E Europa League, Man United đã chiếm thế thượng phong trước Sheriff và họ sớm cụ thể hóa bằng pha ghi bàn khéo léo của Sancho ở phút 17. Nhận bóng từ đồng đội, anh ngoặt bóng loại một hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm đưa bóng “nấp” sau chân một hậu vệ khác.

Đường bóng đi rất hiểm khiến thủ thành Sheriff chỉ biết “đứng hình”. Sancho tiếp tục chơi thăng hoa khi anh ghi bàn thứ 3 từ đầu mùa, tất cả đều là bàn mở tỷ số và tất cả những lần anh lập công, MU đều giành chiến thắng. Sancho cũng là chân sút số 1 của MU cho đến thời điểm này của mùa giải. Nhưng điều cần nhấn mạnh là Sancho đã không được gọi lên tuyển Anh ở lần triệu tập trong tháng 9.

Ngay sau đó, Ronaldo tưởng như sẽ được hưởng penalty khi anh bị Kiki đẩy ngã trong vòng cấm. Nhưng trọng tài nói không trong sự bực tức của ngôi sao 37 tuổi. Rất may là phút 38, ở một tình huống phạm lỗi rõ ràng hơn của Sheriff, cơ hội đã tới với Ronaldo. Trên chấm 11m, anh bình tĩnh đánh lừa thủ thành đối phương với cú đá đi ngay chính giữa khung thành.

Ronaldo chấm dứt cơn khát ghi bàn, MU dứt cơn khát thắng tại Europa League ảnh 2

Ronaldo trong pha ghi bàn giải tỏa cơn hạn hán bàn thắng

Bàn thắng này cũng chấm dứt cơn hạn hán mà Ronaldo đã trải qua trong bảy trận đấu gần đây nhất trên mọi mặt trận. Anh giúp MU ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà bởi thời gian còn lại, Sheriff lực bất tòng tâm. Đội bóng này không đủ mạnh để khiến hàng thủ được tổ chức tốt của MU cảm thấy nao núng.

Những gì CLB chủ nhà làm được chỉ là pha dứt điểm chệch cột của Iyayi Believe ở hiệp 1 hay nỗ lực không thành của Mudasiru Salifu ở hiệp 2. Nhìn chung, MU không phải làm việc nhiều ở trận đấu này, nhất là hiệp 2, thời điểm họ cầm bóng tới 70%.

Nhờ khả năng kiểm soát bóng và nhịp độ tốt, Eriksen chính là vị trí mang lại nhiều an tâm nhất cho MU trong thế trận an toàn mà họ tạo ra. Thậm chí Eriksen cũng tạo ra nhiều cơ hội để đội nhà khai thác hàng thủ thiếu kinh nghiệm của Sheriff Tiraspol.

Với chiến thắng 2-0, MU đã lên đứng thứ 2. Họ có cùng 3 điểm như Sheriff, trong khi Sociedad vẫn đứng đầu với 2 trận toàn thắng. Trận tới MU sẽ được trở về sân nhà tiếp Omonia của Hy Lạp.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.