Điền kinh Việt Nam dính doping ở SEA Games 31: Vì thiếu hiểu biết?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trả lời phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo Tổng cục TDTT xác nhận một số VĐV Việt Nam vừa có kết quả xét nghiệm mẫu A dương tính với chất cấm tại SEA Games 31. Trong số này có trường hợp VĐV điền kinh đoạt huy chương, đứng trước nguy cơ chịu án phạt từ Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA).

SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam hồi tháng 5. Đoàn thể thao Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn với 205 HCV, 125 HCB và 106 HCĐ. Thành tích này đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử SEA Games đoạt hơn 200 HCV.

Điền kinh Việt Nam dính doping ở SEA Games 31: Vì thiếu hiểu biết? ảnh 1

Các trường hợp được xác định sử dụng doping sẽ bị tước huy chương tại SEA Games 31 ảnh: Trọng Tài

Công tác xét nghiệm doping tại SEA Games 31 được thực hiện rất nghiêm ngặt. Khoảng 1.000 VĐV đã được lấy mẫu xét nghiệm, số này được chuyển tới phòng thí nghiệm tại Bangkok (Thái Lan) để kiểm tra. Theo quy trình, mỗi VĐV khi lấy mẫu xét nghiệm sẽ chia làm 2 lọ gồm lọ A (mẫu A) và lọ B (mẫu B). Mẫu A chính là mẫu được chuyển tới Bangkok để kiểm tra.

Nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết trong số các mẫu xét nghiệm của VĐV Việt Nam, có 6 mẫu dương tính với chất cấm. Đáng chú ý, trong số này có cả VĐV điền kinh giành HCV tại SEA Games 31. Đây là môn trọng điểm thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam. Hai kỳ SEA Games gần đây, điền kinh Việt Nam vươn lên dẫn đầu khu vực. Tại SEA Games 31, dù vắng “nữ hoàng tốc độ” Tú Chinh, điền kinh Việt Nam vẫn lập kỷ lục đoạt 22 HCV.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo Tổng cục TDTT xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết ngành đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu B. “Tuy nhiên, thực tế khi mẫu A cho kết quả dương tính, xác suất mẫu B âm tính rất nhỏ”, vị này cho biết.

Trong lịch sử, thể thao Việt Nam từng có một số trường hợp dương tính với chất cấm. Nguyên nhân một phần bởi VĐV thiếu hiểu biết, sử dụng thuốc có hoạt chất nằm trong danh mục chất cấm. Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, một HLV kỳ cựu của môn điền kinh cho rằng, việc VĐV mắc doping ở SEA Games 31 là rất đáng tiếc.

“Tôi nghĩ rằng vì lý do gì thì việc VĐV mắc doping tại đại hội cũng rất đáng tiếc. Từ thời chúng tôi trước đây, VĐV đã được hướng dẫn sử dụng thuốc rồi”, HLV này nói.

Để xét nghiệm mẫu B, VĐV sẽ phải chịu chi phí. Liên đoàn Điền kinh Việt Nam có thể hỗ trợ VĐV làm thủ tục. Trong trường hợp bị xác định sử dụng doping, VĐV sẽ chịu án phạt rất nặng từ Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA), có thể bao gồm tước huy chương, cấm thi đấu có thời hạn hoặc vĩnh viễn. Như vậy, tiền thưởng cho thành tích của VĐV cũng có thể bị thu hồi. Ngoài thành tích cá nhân, nếu VĐV tham gia các nội dung đồng đội tại SEA Games 31, kết quả của cả đội cũng sẽ không được tính.

Trước thềm SEA Games 31, một số VĐV môn thể hình đã được lấy mẫu xét nghiệm doping, cho kết quả dương tính. Các trường hợp này đã bị loại, không đăng ký tham dự đại hội. Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT hôm qua chưa đưa ra phát ngôn chính thức liên quan vấn đề này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.