Ra mắt Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022 - 2027

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 15/9, tại phiên trọng thể, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã ra mắt Đại hội. Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình và anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn đến dự và tặng hoa Đại hội.

Trước đó, chiều 14/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình đã bầu 41 anh, chị vào Ban Chấp hành và 12 anh, chị vào Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Anh Đặng Đại Bàng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình; các anh, chị: Trần Khánh Cường, Đinh Trung Hiếu và Lê Thị Ngọc Hà tái cử Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thay mặt Ban Chấp hành, phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Đặng Đại Bàng cho biết, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn trước cấp uỷ, chính quyền, các cấp bộ Đoàn và toàn thể nhân dân trong tỉnh.

"Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Bình sẽ đoàn kết, thống nhất, sáng tạo… tích cực tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để thực hiện thắng lợi nghị quyết mà Đại hội đã đề ra", anh Đặng Đại Bàng nói.

Ra mắt Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 1

Đại diện Tỉnh Đoàn Quảng Bình trao bức tranh tặng đại diện học sinh tỉnh Quảng Bình.

Ra mắt Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 2

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu tại Đại hội

Ra mắt Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 3

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đón nhận tình cảm của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình

Ra mắt Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 4

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, ra mắt Đại hội.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.