Làm thế nào Haaland đã khiến những ai nghi ngờ phải xấu hổ, sau đó đặt Premier League dưới chân?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Man City từng không coi Haaland là mục tiêu số một. Nhiều người khác cũng nghi ngờ khả năng tỏa sáng của anh ở Premier League. Nhưng bây giờ, tiền đạo người Na Uy buộc tất cả phải ngả mũ. Vậy điều gì đã xảy ra?
Làm thế nào Haaland đã khiến những ai nghi ngờ phải xấu hổ, sau đó đặt Premier League dưới chân? ảnh 1

Erling Haaland không phải mục tiêu yêu thích của Man City vào mùa hè năm ngoái. Hiểu theo cách khác, tiền đạo người Na Uy không phải cầu thủ phù hợp nhất với phong cách mà Pep Guardiola đang triển khai ở Etihad.

Ông thích mẫu cầu thủ kiểu Harry Kane, người vừa có thể chơi ở vị trí “số 9”, vừa xuất sắc với vai trò “số 10”, có thể lùi sâu để làm bóng nhưng cũng có thể duy trì sự hiện diện trong khu cấm địa và ghi rất nhiều bàn thắng. Hồi mới đến Man City, Pep luôn muốn Sergio Aguero làm được nhiều hơn ngoài việc ghi bàn. “Tôi không có gì để nói với Aguero lúc ở trong khu cấm địa, nơi cậu ấy quá giỏi”, ông nói, “Nhưng sẽ rất tuyệt nếu Aguero đóng góp tích cực vào lối chơi, cải thiện khả năng cầm bóng và xử lý nó thật tốt”.

Bây giờ thì sao? Haaland đang ở Man City và khuynh đảo Premier League. Chỉ sau 5 trận anh đã có 2 hat-trick, 1 cú đúp và tổng cộng 9 bàn thắng. Điều đáng ngạc nhiên, chân sút người Na Uy mới chỉ chạm bóng 105 lần. Trên lý thuyết, anh tham gia rất ít vào quá trình xây dựng lối chơi, thậm chí tương tác với đồng đội.

Làm thế nào Haaland đã khiến những ai nghi ngờ phải xấu hổ, sau đó đặt Premier League dưới chân? ảnh 2

Haaland đã có 9 bàn ở Premier League dù chỉ chạm bóng 105 lần. (Ảnh: Getty Images)

Trong chiến thắng 6-0 trước Nottingham Forest, Haaland chỉ chạm bóng 16 lần, tương tự như trận đấu với Crystal Palace cách đây ít ngày mà anh cũng ghi 3 bàn thắng. Số chạm bóng này thấp nhất đội và kém xa tiêu chuẩn của Man City, đội luôn cầm bóng áp đảo. Nếu Ilkay Guendogan bình quân 0,7 phút lại chạm bóng một lần thì Haaland cần tới 4,3 phút. Trận gặp Bournemouth còn lâu hơn nữa, phải 9,2 phút anh mới có lần chạm bóng.

Thế nhưng Haaland đang chứng minh các con số không có nhiều ý nghĩa. Bàn thắng đủ để biện minh cho tất cả. Mục đích cả đời của Haaland là ghi bàn. Trận đấu với Nottingham Forest, ở lần chạm bóng thứ 3 anh đã có bàn thứ hai. Sau đó, cán mốc 9 bàn sau 5 trận khi chưa đủ 100 lần chạm bóng ở Premier League.

Ngoài ra, việc ít chạm không đồng nghĩa với việc Haaland lười biếng. Anh không ngừng chạy, kéo dãn hàng thủ đối phương, ghim chặt các hậu vệ và tạo khoảng trống cho đồng đội. Như tình huống phút 44, cầu thủ người Na Uy đã giữ chân cặp trung vệ của Nottingham Forest, tạo điều kiện để Julian Alvarez đi bóng và dứt điểm chạm cột dọc.

Làm thế nào Haaland đã khiến những ai nghi ngờ phải xấu hổ, sau đó đặt Premier League dưới chân? ảnh 3

Haaland ra sân để ghi bàn, ghi bàn và ghi bàn. (Ảnh: Man City)

Một trong những lý do khác dẫn đến số lần chạm bóng thấp là Haaland thay vì giữ bóng, luôn có xu hướng xử lý nhanh, thực hiện các đường chuyền một chạm. Tất cả nhờ vào nhận thức không gian cũng như nhãn quan sắc bén. Anh luôn đưa mình vào vị trí tốt để nhận bóng, sau đó biết phải làm gì tiếp theo.

Ở pha lập công thứ hai, Haaland nhận bóng từ Guendogan trong tư thế quay lưng với cầu môn. Hãm bóng bằng chân phải, ngay lập tức anh thực hiện đường chuyền bằng chân trái cho Foden đang băng xuống. Nếu tài năng người Anh dứt điểm thành bàn, Haaland đã có pha kiến tạo thứ hai trong màu áo Man City. Nhưng Foden lại đẩy bóng thêm một nhịp trước khi chuyền lại. Haaland không từ chối món quà của người đồng đội khi trước mặt là khung thành bỏ trống.

Pep không thay đổi kế hoạch vì Haaland, nhưng coi anh là thứ vũ khí mới để kết liễu đối thủ. Có chân sút 22 tuổi, Man City trở thành cỗ máy hạng nặng. Họ đang ghi được rất nhiều bàn thắng (19 bàn sau 5 trận) với đủ mọi chủng loại, từ đánh đầu, phối hợp trung lộ hay phản công. Tốc độ và kỹ năng “không bao giờ việt vị” của Haaland sẽ trừng phạt các tuyến phòng ngự cao, trong khi sức mạnh, trí thông minh của anh là chìa khóa để mở tung những khối phòng ngự sâu.

Khi Haaland tới Bundesliga, người ta lo ngại Haaland sẽ phải mất thời gian để thích nghi. Anh đáp trả bằng hat-trick trong vòng 23 phút ở trận ra mắt, sau đó rời Dortmund với 86 bàn sau 89 trận. Gia nhập Premier League, giải đấu được coi là khắc nghiệt nhất hành tinh, tất cả đều không nghĩ Haaland lại phát triển nhanh đến vậy. Anh đã khống chế và dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới theo cái cách không thể ấn tượng hơn.

Mặc dù vậy mọi thứ mới chỉ bắt đầu, Haaland sẽ còn khủng khiếp hơn trong những ngày tới bởi anh vẫn đang học hỏi và không ngừng cải thiện để tốt hơn.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.