Biệt kích Mỹ dùng Viagra để vượt qua khoá huấn luyện ‘địa ngục’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khoá huấn luyện nổi tiếng cực khổ của lực lượng Biệt kích Hải quân Mỹ (Navy SEAL) khắc nghiệt đến mức một số tân binh phải dùng chất kích thích, trong đó có Viagra, để vượt qua, New York Times đưa tin.
Biệt kích Mỹ dùng Viagra để vượt qua khoá huấn luyện ‘địa ngục’ ảnh 1

Tân binh Mỹ thực hiện một bài tập trong "Tuần địa ngục". (Ảnh: Getty)

Khoá huấn luyện căn bản BUD kéo dài 24 tuần khét tiếng với tỷ lệ trượt cao nhất trong quân đội Mỹ, một thử thách cực kỳ mệt mỏi về tinh thần và thể chất mà chỉ những tân binh kiên cường nhất mới có thể vượt qua. Chỉ 15-30% lính mới hoàn thành chương trình này.

Một phần của khoá huấn luyện được gọi là “Tuần địa ngục”, diễn ra không lâu sau khi bắt đầu chương trình, yêu cầu binh lính chịu đựng huấn luyện trong thời tiết lạnh giá khắc nghiệt, môi trường ẩm ướt và thiếu ngủ trầm trọng.

Chương trình này gây tranh cãi vì dẫn đến một số cái chết và việc phát hiện các tân binh sử dụng thuốc tăng cường sức chịu đựng để đối phó với những thách thức của khoá học.

Tháng 2 năm nay, một tân binh chết và một lính khác phải nhập viện sau "Tuần địa ngục".

Uống Viagra để chống chọi thử thách

Trong quá trình phải bơi nhiều và vất vả trong nước lạnh giá, những người tham gia chương trình huấn luyện SEAL có thể mắc chứng bệnh nguy hiểm là phù phổi do bơi, nghĩa là chất lỏng tích tụ trong phổi. Triệu chứng phổ biến là ho ra nước có máu.

Tân binh Kyle Mullen qua đời ngày 4/2 vì viêm phổi, sau nhiều ngày anh nôn ra máu.

Trước đó, nghe lời khuyên của các tân binh khác, Mullen lén uống Viagra, trái với quy định của Hải quân Mỹ, để chống chọi với chứng bệnh này, mẹ của anh cho biết. Viagra là thuốc dùng để chữa rối loạn cương dương.

Viagra giúp Mullen khoẻ lại để tiếp tục huấn luyện, nhưng tình trạng của anh trở nên tệ hơn khi phải tăng cường độ huấn luyện theo chương trình. Mullen bắt đầu tụt lại, sụp đổ và phải thở ô xy, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục cho đến khi kết thúc "Tuần địa ngục".

Mullen được kiểm tra sức khoẻ, nhưng sau khi bác sĩ rời khỏi phòng, anh ho ra cả chai nước có máu. Chỉ vài giờ sau, đồng đội của anh gọi 911 để cấp cứu, nhưng Mullen không còn dấu hiệu sinh tồn.

Sau đó, Hải quân Mỹ tìm thấy các ống xylanh và thuốc tăng cường sức khoẻ trong xe của Mullen. Đợt điều tra sau đó phát hiện 40 tân binh dương tính hoặc thừa nhận có sử dụng thuốc kích thích trái phép.

Dù cái chết của Mullen không liên quan đến ma tuý nhưng đã dẫn đến việc kiểm tra chặt chẽ hơn và điều chỉnh chương trình BUD để loại bỏ một số bài quá khắc nghiệt.

Nếu dùng nhiều, thuốc kích thích sẽ gây căng thẳng cho các cơ quan nội tạng quan trọng trong cơ thể, nhất là tim và gan, TS Matthew Fedoruk, bác sĩ trưởng của Cơ quan chống doping Mỹ, nói với New York Times.

Theo New York Times
MỚI - NÓNG