SLNA níu chân Hà Nội, cơ hội cho HAGL và Viettel?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 26/8, SLNA đã cầm hoà CLB Hà Nội 1-1 ở trận đấu thuộc vòng 14 Night Wolf V-League 2022, diễn ra trên sân Vinh.
 SLNA níu chân Hà Nội, cơ hội cho HAGL và Viettel? ảnh 1

Trước trận đấu này, CLB Hà Nội đã trải qua 7 chiến thắng liên tiếp, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Chun Jae-ho tạo cách biệt tới 9 điểm so với nhóm bám đuổi. Nếu đánh bại SLNA, con đường hướng tới cúp vô địch V-League sẽ mở rộng thênh thang với CLB Hà Nội.

Tuy nhiên dưới sự cổ vũ của đông đảo CĐV trên sân Vinh, SLNA đã cho thấy quyết tâm rất lớn. Đội chủ nhà sớm có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 6, với pha đệm bóng cận thành của hậu vệ Đình Hoàng.

Trong thời gian còn lại, thế trận giữa đôi bên diễn ra khá cân bằng. Dù đẩy cao đội hình tấn công, đội khách không tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm ngoài pha dứt điểm rất căng của Lucao ngoài vạch 16m50 ở phút 26. Thủ môn Văn Tiến đã xuất sắc cứu thua ở tình huống này.

 SLNA níu chân Hà Nội, cơ hội cho HAGL và Viettel? ảnh 2

Việc CLB Hà Nội bị SLNA giữ chân có thể tạo cơ hội cho các đội bám đuổi phía sau như HAGL hay Viettel. (ảnh Hải Hồ)

Bước sang hiệp 2, diễn biến trận đấu tiếp tục gay cấn, hấp dẫn. Các cầu thủ SLNA chơi tập trung và có những pha bóng khá rắn. Phút 52’, Lucao đưa bóng vào lưới SLNA nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Tới phút 60, SLNA suýt có bàn thắng thứ 2 nếu pha dứt điểm của Oseni không đưa bóng đi trúng xà ngang.

Đây có lẽ là bước ngoặt trận đấu bởi đến phút 69, Lucao đã tận dụng thành công pha tạt bóng của Thái Quý bên cánh phải, thoát xuống khống chế bóng rồi dứt điểm vào góc cao, hạ thủ môn Văn Tiến cân bằng tỉ số. Thời gian còn lại, hai đội tiếp tục chơi “ăn miếng, trả miếng” nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc 1-1.

Với kết quả này, CLB Hà Nội vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 30 điểm. Tuy nhiên ở trận đấu khác diễn ra cùng lúc 18h, Hải Phòng đã đánh bại Tp Hồ Chí Minh 4-3, qua đó vươn lên nhì bảng, đồng thời rút ngắn cách biệt với CLB Hà Nội xuống 7 điểm.

Việc CLB Hà Nội bị SLNA cầm hoà cũng tạo điều kiện cho các đội đang đua vô địch như Viettel, HAGL hay thậm chí Topenland Bình Định có cơ hội rút ngắn khoảng cách về điểm số.

MỚI - NÓNG