Tìm thấy thi thể nạn nhân trượt chân dưới suối ở Sa Pa sau gần 1 ngày mất tích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thi thể nạn nhân được tìm thấy lúc 10h54 phút, cách vị trí trượt chân khoảng 50 mét về phía hạ nguồn. Lực lượng chức năng Sa Pa sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Sau gần 1 ngày mất tích do trượt chân khi ra suối Mường Hoa chụp hình, thi thể nạn nhân Ngô Trí Huy, sinh năm 1994, trú tại tỉnh Bắc Giang đã được tìm thấy lúc 10h54 phút ngày 9/8 cách vị trí trượt chân khoảng 50 mét về phía hạ nguồn.

Sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, Đoàn công tác thị xã Sa Pa đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình đồng thời giao công an thị xã phối hợp với UBND xã Tả Van thực hiện hoàn tất các thủ tục hồ sơ biên bản liên quan và ban giao thi thể cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Tìm thấy thi thể nạn nhân trượt chân dưới suối ở Sa Pa sau gần 1 ngày mất tích ảnh 1

Chiếc xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân từ Tả Van, Sa Pa về quê lúc gần 13h ngày 9/8. Ảnh: Hân Nguyễn.

Trước đó, theo thông tin từ thị xã Sa Pa, vào khoảng 17h00’ ngày 8/8/2022, tại khu vực Homestay Utopia thôn Tả Chải Mông, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai do anh Nguyễn Quang Chung làm chủ, có nhóm du khách gồm 4 người tự ý đi ra khu vực suối để chụp ảnh.

Tại đây du khách Ngô Trí Huy sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại thành phố Bắc Giang không may bị trượt chân, rơi xuống suối. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang sinh năm 1998 (là vợ của anh Huy) đã nhảy xuống cứu, nhưng nước suối lớn (do mấy ngày qua trên địa bàn có mưa kéo dài) đã cuốn trôi cả 2 vợ chồng.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang may mắn bám được vào đá và được một người dân địa phương nhìn thấy cứu nạn lên bờ, còn nạn nhân Ngô Trí Huy bị nước cuốn trôi và được xác định tử vong sau đó.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.