Cựu sao Chelsea dứt áo ra đi, giải VĐQG Trung Quốc tiếp tục lụn bại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đúng như dự đoán, Oscar, ngôi sao số 1 giải VĐQG Trung Quốc, đã chia tay nền bóng đá tỷ dân. Anh chọn hồi hương để khoác áo Flamengo.
Cựu sao Chelsea dứt áo ra đi, giải VĐQG Trung Quốc tiếp tục lụn bại ảnh 1

Oscar đã tập luyện với Flamengo được nhiều tuần trong khi chờ Shanghai Port cho phép ra đi

Vào sáng nay, Oscar đã đăng lời chia tay Shanghai Port trên mạng xã hội: "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu mến! Hẹn gặp lại các bạn!". Đồng thời, Shanghai Port cũng đăng tải phản hồi: “Hẹn gặp lại bạn, chúng tôi cũng yêu bạn”.

Về tiến độ chuyển nhượng Oscar, báo chí Brazil đưa tin hai bên đã đạt được thỏa thuận về mọi chi tiết trong hợp đồng. Hôm nay, Oscar sẽ bay đến Rio de Janeiro để kiểm tra y tế trước khi ký kết. Flamengo muốn đăng ký anh càng sớm càng tốt để có thể ra sân ở Copa Libertadores.

Nhưng để được đội bóng Brazil chấp nhận, Oscar đã phải giảm rất sâu tiền lương. Thay vì 24 triệu euro/năm như tại Shanghai Port, anh sẽ chỉ bỏ túi vài triệu euro/năm trong hợp đồng với Flamengo. Con số chưa được tiết lộ song đây chắc chắn là một bước lùi lớn về thu nhập của cựu tuyển thủ Brazil.

Nhưng dù sao, mức lương này cũng cho phép Oscar trở thành người được hậu đãi cao bậc nhất đội bóng Brazil. Bởi anh vẫn được coi là ngôi sao sáng khi trở lại quê nhà. Tại Sao Paulo, anh cùng David Luiz, Arturo Vidal là các cầu thủ tên tuổi nhất.

Cựu sao Chelsea dứt áo ra đi, giải VĐQG Trung Quốc tiếp tục lụn bại ảnh 2

Oscar và Hulk là hai trong nhiều ngôi sao đã từ bỏ giải VĐQG Trung Quốc

Thực ra, việc Oscar rời Shanghai Port là điều không sớm thì muộn, do chính sách mới của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc yêu cầu giới hạn lương của một cầu thủ chỉ là 3 triệu euro. Trong khi đó, Oscar đang nhận tới 24 triệu euro mỗi năm.

Anh thi đấu tại Trung Quốc nhưng vẫn một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới trong suốt những năm gần đây. Nếu muốn giữ tiền vệ sáng tạo này, Shanghai Port chỉ còn cách thuyết phục anh giảm lương…8 lần. Đây là điều gần như không thể, vậy nên họ đã bán anh đi.

Việc mất Oscar khiến giải VĐQG Trung Quốc tiếp đà lao dốc sau khi một loạt CLB phá sản, một loạt CLB nợ lương, trong khi những cầu thủ hay nhất, từng làm nên thương hiệu của giải đấu cũng dứt áo rời đi.

Oscar, 30 tuổi, bắt đầu sự nghiệp ở Sao Paulo trước khi trải qua 5 mùa giải với Chelsea. Anh vô địch Cúp Liên đoàn, Ngoại hạng Anh và Europa League. Trong thời gian thi đấu cho đội tuyển Brazil, anh đã tham dự U20 World Cup 2011, Confederations Cup 2013, Thế vận hội Olympic 2012 và World Cup 2014.

Tại Trung Quốc, anh thi đấu 173 trận cho Shanghai, ghi được 51 bàn thắng và có 94 kiến tạo, luôn là ngôi sao sáng hàng đầu của đội bóng này.

MỚI - NÓNG