Lĩnh án vì đua xe lấy uy tín cho lò độ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm ‘quái xế’ ở tỉnh Bến Tre và Tiền Giang hẹn gặp nhau để tổ chức đua xe nhằm lấy uy tín và quảng cáo cho 'lò độ' của mỗi nhóm.

Ngày 2/8, TAND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử và tuyên phạt tù đối với 4 quái xế về tội "gây rối trật tự công cộng".

Lĩnh án vì đua xe lấy uy tín cho lò độ ảnh 1

Các bị cáo tại toà.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Nhựt (23 tuổi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), Ngô Hoàng Đạt (22 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Trần Ngọc Duy (20 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) mỗi người bị phạt tù 3 tháng 29 ngày. Riêng Huỳnh Quang Huy (18 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ do chưa đủ tuổi thành niên.

Theo cáo trạng, rạng sáng 22/1, Huy đã tự ý chặn dừng trái phép các phương tiện đang lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang theo hướng Trung Lương - TP.HCM để làm đoạn đường đua xe.

Cả hai nhóm đua xe được 4 lượt trong khoảng 15 phút thì Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Tiền Giang) và Công an huyện Châu Thành tiến hành chặn bắt.

Theo lời khai của các bị cáo, việc đua xe này xuất phát từ nhóm (lò) độ xe của tỉnh Bến Tre hẹn nhóm độ xe của Tiền Giang. Cả 2 nhóm trao đổi, thống nhất địa điểm, thời gian tổ chức đua xe để lấy uy tín và quảng cáo cho lò 'độ xe' của mỗi nhóm (không thắng thua bằng tiền).

Tại toà, Nhựt, Duy và Đạt đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây cản trở, đình trệ giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 trong khoảng thời gian 15 phút đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn giao thông.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.