Tổng thống Indonesia đi tàu đến Kiev gặp ông Zelensky

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay, 29/6, bắt đầu chuyến thăm Ukraine nhằm mục đích thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Mátxcơva, đồng thời tìm cách “giải phóng” nguồn ngũ cốc xuất khẩu từ Nga - Ukraine sang các thị trường toàn cầu.

Tổng thống Widodo đã đến thủ đô Kiev của Ukraine sáng nay bằng một chuyến tàu xuyên đêm xuất phát từ thành phố Przemysl của Ba Lan. Cùng đi với ông có Đệ nhất phu nhân Iriana và Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi.

Ông Widodo là Chủ tịch luân phiên của G20 năm nay, đồng thời là 1 trong 6 nhà lãnh đạo đứng đầu Nhóm Ứng phó Khủng hoảng Toàn cầu (GCRG) của Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Indonesia đi tàu đến Kiev gặp ông Zelensky ảnh 1

Ông Widodo và phu nhân đi tàu đến Kiev. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Indonesia

Tổng thống Indonesia đi tàu đến Kiev gặp ông Zelensky ảnh 2

Ảnh: Văn phòng Tổng thống Indonesia

Lãnh đạo Indonesia cho biết ông cam kết giải quyết vấn đề tăng giá thực phẩm và năng lượng, vốn có liên quan một phần đến xung đột Ukraine.

Trước khi xung đột nổ ra, Ukraine là một trong những nhà cung cấp lúa mỳ lớn nhất của Indonesia. Trong khi đó, Nga cũng là nước xuất khẩu phân bón hàng đầu.

Tại Kiev, ông Widodo dự kiến sẽ họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào trưa 29/6 tại Cung điện Mariinskyi.

Sau đó, ông sẽ đến Nga để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Indonesia cho biết sẽ thúc giục ông Putin đồng ý ngừng bắn.

Trong một bài đăng trên Twitter cuối tuần trước, Tổng thống Widodo nói rằng ông muốn "mời hai nhà lãnh đạo mở cửa đối thoại và ngừng xung đột".

Trước khi thăm Kiev, ông Widodo đã đến Đức tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 với tư cách khách mời. Trong phiên họp của các lãnh đạo G7 về an ninh lương thực hôm 27/6, ông Widodo đã kêu gọi thành viên của nhóm các nền kinh tế tiên tiến giúp Ukraine tiếp tục xuất khẩu lúa mì và thông báo rõ ràng hơn với công chúng toàn cầu rằng các lệnh trừng phạt Nga không áp dụng đối với thực phẩm và phân bón.

"G7 và G20 có trách nhiệm rất lớn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực này", ông Widodo nói. "Đặc biệt là đối với phân bón, nếu chúng ta không xử lý được (sự gián đoạn nguồn cung), thì 2 tỷ người ở các quốc gia đang phát triển có thể bị ảnh hưởng bởi một cuộc khủng hoảng lúa gạo."

Theo Reuters, Nikkei Asia
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.